Trong đó, nặng nhất là khu vực thuộc rạch Sang Trắng bị ô nhiễm do nguồn nước thải từ khu công nghiệp tập trung; rạch Tham Tướng và rạch Cái Khế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp; rạch Ô Môn, rạch Bò Ót ô nhiễm chủ yếu từ nguồn nuôi thủy sản...
Tại rạch Sang Trắng, nguồn ô nhiễm trực tiếp từ nguồn nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc. Mức ô nhiễm tập trung rất cao, các chất hữu cơ hòa tan trong nước như BOD ở điểm cao nhất lên tới 71 mg/l (tiêu chuẩn cho phép dưới 4), COD là 109,4 mg/l (tiêu chuẩn dưới 10); các chất rắn lơ lửng có nơi cũng cao gấp 8 lần mức cho phép. Riêng chỉ số coliform (vi sinh) nơi ô nhiễm nhất là khu vực rạch Tham Tướng lên tới 46 triệu MPN/100 ml (mức cho phép là 5.000)...
Theo ông Kỷ Quang Vinh, Trưởng Trạm Quan trắc, nguồn nước mặt bị ô nhiễm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân, do nhiều nơi người dân vẫn còn sử dụng trực tiếp nguồn nước mặt làm nước sinh hoạt, ăn uống.
Bình luận (0)