Vở diễn sẽ ra mắt khán giả Huế vào ngày 3-3 tại Trung tâm VHTT và tại TPHCM vào ngày 7 và 8-3 tại Nhà hát Bến Thành.
Tác phẩm nổi tiếng của kịch tác gia Đức Bertold Brecht từng được các nghệ sĩ trong đoàn dàn dựng và biểu diễn trên khắp nước Nhật, tạo tiếng vang tốt. Chính vì thế, khi sang Việt
Với sân khấu giản đơn, gam màu tối thể hiện sự nghèo nàn của một vùng quê, câu chuyện tình đời mang màu sắc cổ tích dần hiện lên qua tài năng của các nghệ sĩ đến từ xứ sở hoa anh đào. Xên-tê, cô gái tốt nhất Tứ Xuyên, sau khi cho những vị thần nghỉ đêm tại nhà mình, đã được họ tặng một ngàn lạng bạc với lời nhắn: “Hãy mãi mãi là người tốt”. Xên-tê dùng số tiền ấy mua lại một tiệm thuốc lá nhưng cũng từ đó, những người nghèo khó trong làng liên tục tìm đến. Cô gái luôn giúp đỡ mọi người kể cả khi trong túi không còn xu nào.
Rồi, Xên-tê đem lòng yêu một phi công trẻ thất nghiệp, trong khi anh này chỉ muốn lợi dụng cô những mong kiếm tiền để lại được bay lên bầu trời. Chính ước mơ được bay cao, thoát khỏi sự nghèo khó mà cô gái tốt bụng sẵn sàng nghe theo người yêu. Thế nhưng, khi Xui–ta, anh họ của Xên-tê, xuất hiện mọi chuyện đã thay đổi. Với bản tính thực dụng, anh này đã ngăn cản những việc làm tốt đến ngớ ngẩn của em gái, đồng thời đuổi hết những người nghèo vẫn nương nhờ ở tiệm thuốc lá của cô. Dần dần, anh ta trở nên giàu có, còn Xên-tê thì biến mất, không ai có thể tìm được cô gái đáng thương ở đâu. Những người khốn khổ quyết kiện Xui-ta ra tòa vì đã giết em họ để chiếm đoạt gia tài. Họ bất ngờ khi thấy cô gái tốt bụng xuất hiện, chính Xên-tê đã đóng giả anh họ bởi quá mệt mỏi khi phải làm người tốt.
![]() Cảnh trong vở Người tốt Tứ Xuyên |
Thông điệp của kiệt tác Người tốt Tứ Xuyên đã được các nghệ sĩ đoàn kịch Tokyo Engeki Ensemble chuyển đến khán khả khá ngọt nhờ khả năng diễn xuất tài tình, cuốn hút. Vì thế, họ đã nhận được những tràng pháo tay vang dội của khán giả. Trước đó, vào năm 1996, các nghệ sĩ trong đoàn đã được khán giả Việt
Vở diễn này đã được làm mới trên cơ sở bản dựng đầu tiên năm 1981.
Đoàn kịch Tokyo Engeki Ensemble thành lập vào năm 1954 và theo đuổi phương châm của B.Brecht là dùng sân khấu để thể hiện thế giới hiện đại. Năm 1997, đoàn xây dựng một không gian sân khấu mở 360 độ, có thể thay đổi số lượng ghế dễ dàng. Lần đầu, Tokyo Engeki Ensemble xuất ngoại với vở diễn Dưới rừng hoa anh đào ở New York (Mỹ) năm 1990, và sau đó là Nga, Hàn Quốc, Việt Nam. Các vở tiếp theo Chim hải âu (Sêkhốp), Okinawa (T.Hirowatari), Chạy nhanh lên Melos, Đêm xe điện Ngân Hà cũng tạo được tiếng vang tại một số nước như Ý, Anh.
Bình luận (0)