
Tổng thống Sudan Bashir (Ảnh: Guardian)
Theo LHQ, gần 300.000 người thiệt mạng kể từ khi các phiến quân sắc tộc thiểu số tiến hành cuộc xung đột vũ trang để đòi được chia sẻ nhiều tài nguyên và quyền lực hơn tại khu vực Darfur vào năm 2003. Ông Bashir bị cáo buộc tội diệt chủng vì đã đích thân chỉ đạo thủ tiêu ba nhóm sắc tộc thiểu số là Fur, Masalit, Zaghawa.

Xung đột tại Darfur luôn đe dọa hòa bình mong manh của Sudan (Ảnh: Internet)
Đối với quyết định của ICC, dư luận thế giới tiếp tục có các phản ứng trái chiều. Trung Quốc tỏ ra “lấy làm tiếc và bày tỏ quan ngại trước việc ICC ra lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan”. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) và Canada lại yêu cầu Sudan hợp tác đầy đủ với ICC và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Tình hình Sudan đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng sau quyết định của ICC. Hàng nghìn người xuống đường biểu tình phản đối quyết định này trong khi an ninh đã được tăng cường tại các sứ quán nước ngoài nhằm đề phòng các hành động quá khích của những người ủng hộ Tổng thống Bashir.
Bình luận (0)