Đại gia giàu có này là nghị sĩ Manuel Villar, 59 tuổi, từng làm chủ tịch thượng viện và hạ viện trong 17 năm tham gia chính trường. Gia đình ông nghị này sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản có tài sản trị giá 48 tỉ peso (1 tỉ USD).
Nói lên tham vọng làm TT, ông Villar tự khoe sự nhạy bén về kinh doanh và kinh nghiệm chính trường của ông là “vốn quý để lãnh đạo đất nước”. Ông nói: “Vị TT sắp tới của
![]() Thượng nghị sĩ Manuel Villar. Ảnh: REUTERS |
Cho đến nay mới chỉ có ông Villar công bố quyết định ra tranh cử TT tổ chức vào tháng 5-2010. Một số nhân vật khác, hầu hết là thượng nghị sĩ đang suy tính cơ hội và bắt đầu tỏa về các địa phương để vận động cử tri. Kết quả cuộc thăm dò của tổ chức Pulse Asia cho biết ông Villar bằng điểm với cựu TT Joseph Estradar ở vị trí thứ hai trong danh sách cạnh tranh TT, sau vị trí số 1 là Phó TT Manuel de Castro, bạn nối khố của ông Villar.
Ông Villar được coi là ứng viên đáng gờm vì có thừa khả năng gây quỹ tranh cử tốn kém ít nhất 2 – 3 tỉ peso (41 triệu – 61 triệu USD). Ông nói: “Tôi biết nhiều người có thể ra tranh cử, nhưng cuối cùng sẽ chỉ có vài người đọ sức với nhau. Nếu không gây quỹ tranh cử được 1 tỉ peso thì làm sao có thể đua tranh được?”. Có trong tay bạc tỉ peso để ra tranh cử quả là một rào cản không dễ vượt qua ở một đất nước mà gần một nửa số hộ gia đình chi tiêu cho cuộc sống dưới 2 USD/ngày như
Nghị sĩ Villar xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, tự thân vươn lên thành ông chủ công ty vật liệu xây dựng và nhà triệu phú ở tuổi 26. Ông đã vượt qua thử thách của thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998. Ông nói muốn dùng những bài học rút được trong thời gian vượt khó đó để phục vụ đất nước trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ông nói: “Điều đầu tiên tôi muốn làm khi trở thành TT là mang lại nhiều thu nhập cho đất nước. Mọi giải pháp đều cần có nhiều tiền”.

Bình luận (0)