Ông Mark Branson, giám đốc tài chính của UBS và là thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn ở Zurich, quả quyết con số 47.000 tài khoản tại một phiên điều trần của thượng viện Mỹ ngày 4-3.
Trước đây, UBS đã nhận trách nhiệm vì giúp một số người Mỹ giấu chính phủ tài sản của họ và đã tiết lộ tên của khoảng 300 khách hàng Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này không cung cấp cho Cục Thuế Nội địa (IRS) tên của tất cả mọi công dân Mỹ có tài khoản bí mật ở đây.
![]() Ông Mark Branson tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ ngày 4-3. Ảnh: REUTERS |
Theo ông Branson, tất cả mọi tài khoản này đã bị đóng băng và ngân hàng đã làm tất cả những gì có thể để hợp tác theo yêu cầu của IRS. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Tiểu ban Điều tra của thượng viện Mỹ nhận định rằng Chính phủ Thụy Sĩ đang chống lại lời yêu cầu của IRS và bảo vệ bí mật ngân hàng của nước này.
Trong khi đó, ông Douglas Shulman, ủy viên hội đồng của IRS, nhấn mạnh: “Chúng ta không thể cho phép việc tạo điều kiện để những cá nhân giàu có có thể gửi tiền ở nước ngoài và tránh được việc đóng thuế mà không bị trừng phạt”. Theo AP, số thuế bị thất thu trong một năm ở Mỹ ước tính lên đến 100 tỉ USD.
IRS đã và đang cố gắng dò hỏi UBS danh tính của những người Mỹ có tài khoản bí mật ở ngân hàng này. Tuy nhiên, UBS khăng khăng rằng việc tiết lộ như thế sẽ vi phạm luật đời tư của Thụy Sĩ và ngân hàng có nguy cơ bị tước giấy phép kinh doanh.
|
Theo tài liệu có được về UBS do Tiểu ban Điều tra cung cấp, UBS đã tổ chức các khóa huấn luyện để các cố vấn khách hàng có thể thường xuyên đến Mỹ - trung bình mỗi năm 30 ngày - tư vấn cho các khách hàng Mỹ bí mật mà không thu hút sự chú ý của các cơ quan thuế hoặc các giới chức thi hành pháp luật. Các cố vấn này được lệnh thay đổi khách sạn họ lưu trú và bảo vệ bí mật ngân hàng nếu họ bị bất cứ nhà chức trách nào chất vấn. |

Bình luận (0)