Cụ thể, bổ sung một số giải pháp với mức chi tăng thêm khoảng 40.000 tỉ đồng; quyết định các giải pháp kích cầu tiêu dùng với mức cung tiền ước khoảng 30.000 tỉ đồng.
Tổng giá trị các gói kích cầu: 10 tỉ USD
Ghi nhận đóng góp của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chốt lại chỉ tiêu tăng trưởng năm 2009 còn 5% và bội chi ngân sách tối đa không quá 8% GDP. Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị và Quốc hội trong thời gian tới.
Để tổ chức thực hiện, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra, trong đó có 5 nhóm giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế được bổ sung cho những tháng tới. Nhóm giải pháp gốc tiếp tục là việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản. Để thúc đẩy hoạt động này, Chính phủ quyết định mở rộng đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất 4% cho cả các đối tượng nhập khẩu dây chuyền, thiết bị toàn bộ, đổi mới công nghệ, tăng năng lực sản xuất; thời hạn vay 2 năm. Chính phủ cũng sẽ mở rộng khả năng bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp.
Thủ tướng đề nghị cần tập trung mọi nỗ lực cho việc triển khai giải ngân vốn đầu tư, xây dựng. Đối với hoạt động đầu tư công, ngoài 44.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội cho phép phát hành thêm 20.000 tỉ đồng (thay như dự kiến ban đầu khoảng 11.500 tỉ đồng) để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi, y tế và giáo dục thực hiện trong năm 2009.
![]() Nhiều nông dân sẽ có thêm khả năng trang bị được máy móc sản xuất nhờ chính sách kích cầu của Chính phủ. Ảnh: T. Thạnh |
Như vậy, tổng kinh phí đi kèm các gói giải pháp cho đến thời điểm này đã lên đến khoảng 10 tỉ USD, các giải pháp kích cầu ban đầu trị giá khoảng 6 tỉ USD.
Không để “trúng mùa rớt giá”
Một nội dung mới cũng được quyết định là gói giải pháp kích cầu tiêu dùng nội địa. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo, Chính phủ nhận định, yếu tố tăng trưởng GDP của VN năm 2009 chính là nông nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu. Triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết “Tam nông”... “Không để xảy ra tình trạng được mùa rớt giá”, Thủ tướng nhấn mạnh. Trong trường hợp giá lúa gạo xuống dưới ngưỡng nhất định, sẽ mua để trữ lại, không bán - ông Phúc nói.
Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng đề án kích cầu tiêu dùng, nhất là ở thị trường nông thôn. Chẳng hạn cho người dân vay không lãi để mua sắt thép, xi măng làm nhà; mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, mua xe, máy, tivi... Thủ tướng cũng hoan nghênh chương trình tặng 10 triệu máy điện cho 10 triệu hộ nông dân; chương trình bán trả chậm, trả góp 10 triệu tivi cho các hộ nông dân... do một số doanh nghiệp đề xuất.
Bên cạnh đó, Chính phủ đang chuẩn bị cho việc điều chỉnh tăng lương khối hành chính sự nghiệp từ ngày 1-5 tới cũng sẽ tạo ra khả năng kích cầu tiêu dùng đáng kể.
Hôm nay, trong ngày làm việc thứ ba, Chính phủ tiếp tục cho ý kiến 6 dự án luật.

Bình luận (0)