TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho biết điểm đáng chú ý của gói kích cầu lần này là hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung và dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh. Thời hạn cho vay kéo dài đến 2 năm.
9 tỉ USD cho kích cầu
Quyết định 131/QĐ-TTg trước đây chỉ hỗ trợ đối với các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn trong vòng 8 tháng nên việc ban hành Quyết định 443 đã giải quyết đồng bộ hơn. Dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 443 có thể lên đến 17.000 tỉ đồng, chủ yếu là cho vay các dự án.
|
Hỗ trợ lãi suất vay đến 24 tháng Từ ngày 1-4-2009 đến 31-12-2011, các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng bằng VNĐ để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất-kinh doanh, kết cầu hạ tầng sẽ được Nhà nước hỗ trợ lãi suất tiền vay 4%/năm trong khoảng thời gian tối đa 24 tháng. Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay theo hợp đồng tín dụng của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng ký kết trước và sau ngày 1-4-2009 mà thực tế giải ngân từ ngày 1-4-2009 được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế. Về nguyên tắc hỗ trợ lãi suất, ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt (Nguồn: Trích Quyết định 443/QĐ-TTg) |
TS Cao Sỹ Kiêm tiết lộ tổng trị giá gói kích cầu của Chính phủ đã lên đến khoảng 9 tỉ USD cho các mục tiêu đồng bộ. Trong đó, các chương trình đang được thực hiện là cho vay bù lãi suất 4% đối với vốn vay lưu động, miễn giảm và dãn thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp từ quý IV/2008, bảo lãnh tín dụng, đầu tư công và đầu tư nhà ở xã hội... Đây là các chương trình khép kín, bao gồm các giải pháp trước mắt chống suy giảm kinh tế và đón đầu cơ hội tăng trưởng khi đã chặn được đà suy giảm kinh tế hiện nay.
Công khai minh bạch và... đón lõng
Đánh giá về gói kích cầu này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh ví von: “Nếu như trước đây Chính phủ mới cho ngư dân vay tiền đóng tàu đánh cá, không cho vay tiền mua lưới, ngư cụ thì việc cho vay vốn chưa hiệu quả. Quyết định mới này giống như Chính phủ đã cho vay bổ sung để ngư dân mua sắm thêm các vật dụng cần thiết, như vậy sẽ phát huy tốt hơn các món đầu tư trước đây”.
Vốn đã có nhưng vấn đề quan trọng là phải công khai minh bạch để doanh nghiệp được biết. Cụ thể là tổng giá trị gói kích cầu là bao nhiêu, trong đó các khoản thoái thuế, tín dụng, đầu tư hạ tầng, nhà ở xã hội... trị giá bao nhiêu, ai là người thụ hưởng, ai thực hiện cho vay, giám sát hoặc chịu trách nhiệm. Theo TS Lê Đăng Doanh, vấn đề này hết sức quan trọng, vì tất cả các gói kích cầu trên thế giới hiện nay đều có vai trò giám sát của Quốc hội. Đối với hoạt động tín dụng, giám sát bao giờ cũng là công việc khó khăn vì luôn bất đối xứng về thông tin, người vay thường “vẽ” ra các dự án rất đẹp, người cho vay không có nhiều cơ sở để biết người ta vay tiền cho mình để làm gì, hiệu quả ra sao. Kiểm soát hiệu quả sử dụng vốn vay lưu động sẽ dễ dàng hơn so với cho vay dự án. Do đó, việc giám sát cho vay đối với gói kích cầu thứ hai cần phải hết sức lưu ý.
TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp đang “chạm tay” vào cơ hội lớn về vốn. Nhưng muốn biến cơ hội thành hiện thực cần phải có kỹ thuật đón lõng. Đó là những luận giải trong đầu tư, kinh doanh phải có tính thuyết phục, cụ thể là tăng được việc làm, duy trì thu nhập cho người lao động và tăng năng lực cạnh tranh trong tương lai. Khi qua đáy suy thoái, chính sách tiền tệ sẽ bị thắt chặt để không bị lạm phát. Cho nên các doanh nghiệp phải tập trung toàn bộ lực lượng, từ con người, vốn, các giải pháp kinh doanh, các dự án mình có để tận dụng các khoản vay lãi suất thấp của ngân hàng và cơ hội giảm thuế của Chính phủ.
Bình luận (0)