Lảng tránh những khẩu súng lục nạm ngọc và những sợi dây chuyền vàng mà thế hệ cha của họ chưng diện, một thế hệ mới những tay trùm buôn lậu ma túy có hiểu biết đang nâng cấp các băng nhóm ở Mexico với bằng đại học.
Có học thức hơn
Trong nhiều năm, theo Reuters, hình ảnh cổ điển của một trùm ma túy Mexico là một ông chủ có súng, ham mê lối sống phô trương. Thế nhưng, điều đó có lẽ đang thay đổi. Trước hết, phải kể đến Vicente Carrillo Leyva, người con trai 32 tuổi của trùm ma túy huyền thoại Amado Carrillo Fuentes, mới bị bắt hồi đầu tháng 4 trong lúc y đang chạy bộ trong công viên gần nhà ở quận giàu có nhất thủ đô nước này. Người cha quá cố của y nổi danh là “Chúa tể các tầng mây” vì đã lái những máy bay chứa đầy cocain đến Mỹ vào thập niên 1990.
|
|
Carrillo Leyva, thường được gọi là “Kỹ sư”, đã lớn lên giữa giới thượng lưu, được du học nước ngoài và thường xuyên đi châu Âu. Người ta nói rằng y nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất giỏi và đã đầu tư vào một cửa hàng chuyên bán trang phục nhãn hiệu Versace. Tuy vậy, hàng xóm của y nói rằng y sống một cuộc sống khá thầm lặng. Theo báo El Universal (Mexico), một dân cư địa phương nhận xét: “Không tiệc tùng, không ồn ào, những người này rất kín đáo. Người đàn ông này thường ra ngoài chạy vào buổi sáng. Vợ của anh ấy rất đẹp”.
Cũng bị bắt trong tháng 4 là Vicente Zambada, 33 tuổi, con trai của chủ tập đoàn Sinaloa là Ismael “El Mayo” Zambada, sống trong một căn nhà nhỏ nhưng đi ô tô sang trọng và luôn có 5 vệ sĩ có vũ trang kè kè bên người. Tuy vậy, với chiếc quần jeans, áo sơ mi và áo jacket, anh ta có thể dễ dàng được nhận ra giữa những người trẻ tuổi vốn thích tập trung tại các quán bar và nhà hàng ở Mexico.
Không dễ phát hiện
Nhà phân tích chính trị Jorge Chabat nhận định: “Những người này thường được đào tạo tốt hơn, có học vấn cao hơn và rất hữu dụng cho các tổ chức của họ bởi vì họ là những tay chuyên nghiệp. Khó có thể nhận diện được họ bởi vì họ trông không giống các tay buôn ma túy điển hình. Bạn không thể phát hiện họ căn cứ vào những yếu tố thông thường như: chiếc xe tải lớn và những vũ khí tự động, những sợi dây chuyền vàng, đôi bốt da rắn, dây thắt lưng to bản và cặp kính mát”.
Tony Payan, một chuyên gia về buôn ma túy ở Trường Đại học Texas (Mỹ), đưa ra nhận xét về những trùm ma túy mới như sau: “Các chàng trai lớn tuổi hơn và cha của họ sống ở biên giới. Họ thường làm công việc gai góc là buôn lậu ma túy và tiêu diệt kẻ thù. Những người trẻ hơn chỉ cần chuyển tiền vào tổ chức của mình và hợp pháp hóa công việc này”.
Những tay buôn lậu ma túy trẻ tuổi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1990, khi các thành viên băng đảng Arellano Felix ở Tijuana tuyển mộ những người con trai và con gái của họ cùng đám bạn bè giàu có để bán ma túy và thực hiện những cuộc giết chóc. Zambada và Carrillo Leyva có học vấn cao hơn nên đã đi thẳng lên vai trò thủ lĩnh.
|
Cảnh sát bị thách thức Phong cách mới của các trùm ma túy trẻ tuổi không có nghĩa là họ ít tàn nhẫn hơn hoặc không sử dụng bạo lực. Các tay trùm ma túy thế hệ mới này đang thách thức lực lượng cảnh sát Mexico vốn được trang bị kém, lương thấp và thường là ít học. Ông Alberto Islas, chuyên gia về an ninh của Mexico, quả quyết: “Họ đang chú ý nhiều đến việc phát triển hoạt động của mình. Chúng tôi không được trang bị vũ khí tốt hơn họ và cũng không linh hoạt hơn họ. Tôi cho rằng đó là lý do chúng tôi đang thua trong cuộc chiến này”. |

Bình luận (0)