Theo BDV, quyết định cho doanh nghiệp (DN) vay vốn lãi suất 0% để hỗ trợ lao động mất việc làm đã được triển khai gần ba tháng nhưng đến nay, mới có một DN vay được với số tiền là 526 triệu đồng, hỗ trợ cho 33 công nhân.
Không vay vì sợ... mất uy tín
Ông Nguyễn Quang Dũng, Tổng Giám đốc BDV, cho rằng thủ tục vay không có gì khó khăn, chỉ cần xác nhận của sở Tài chính, sở LĐ-TB-XH. Nhưng trong thực tế, các cơ quan này rất lúng túng. Có nơi yêu cầu DN phải lập kế hoạch lao động cả năm 2009, điều rất khó thực hiện vì kinh tế đang có biến động. Một nguyên nhân khác khiến tốc độ giải ngân chậm là DN ngại vay do sợ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu (?).
Nhiều lãnh đạo DN tâm sự phải vay vốn hỗ trợ để trả lương công nhân nghĩa là thừa nhận mình không còn đủ sức lo cho người lao động.
Đại diện nhiều hiệp hội đề nghị Chính phủ mở rộng thời gian áp dụng cho vay để trả lương cho lao động thất nghiệp trong năm 2008, vì thời điểm này mới là giai đoạn căng thẳng. Đề nghị này là có cơ sở, vì theo số liệu của Bộ LĐ-TB-XH, cuối năm 2008 có khoảng 80.000 lao động mất việc làm, từ đầu năm 2009 đến nay số này đã giảm.
Song ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB-XH, cho rằng mở rộng thời gian áp dụng sẽ gặp nhiều khó khăn, vì những đối tượng mất việc làm đã tìm việc mới hoặc về quê. Đa số họ có thời gian làm việc ngắn, tiền hỗ trợ cũng không nhiều. Nếu tìm được biện pháp chi trả hiệu quả, bộ sẽ đứng ra kiến nghị Chính phủ.
Nới điều kiện bảo lãnh
Ngày 17-4, Chính phủ đã ban hành Quyết định 60 sửa đổi một số điều của Quyết định 14 về bảo lãnh tín dụng cho DN. Điều kiện bảo lãnh mới được nới thêm nhằm tạo khả năng tiếp cận vốn vay bảo lãnh, nhất là đối với lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như ngành dệt may, da giày. Cụ thể là xóa bỏ điều kiện không nợ đọng thuế, nợ quá hạn. Đối với DN có nợ quá hạn nhưng có dự án đầu tư, kinh doanh tốt và cam kết trả được nợ vẫn được BDV bảo lãnh vay vốn.
Về tiến độ thực hiện cho vay bảo lãnh tín dụng, đến nay BDV đã phát hành 266 thông báo chấp nhận bảo lãnh với dư nợ 1.872 tỉ đồng; 150 chứng thư bảo lãnh với số tiền 931 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 318 hồ sơ đang chờ thẩm định. Tốc độ giải ngân này được đánh giá là quá chậm.
Theo các chuyên gia kinh tế, với tinh thần của Quyết định 60, việc bảo lãnh tín dụng sẽ có đủ điều kiện đi vào cuộc sống, tốc độ giải ngân sẽ nhanh hơn. BDV ước tính cả năm 2009, tổng dư nợ bảo lãnh cho DN đạt khoảng 10.000 tỉ - 15.000 tỉ đồng.
Một số chuyên gia cũng lưu ý, các DN phải tính sẵn bài toán lao động cho thời kỳ hậu suy thoái. Cần coi đây là cơ hội tái cơ cấu lao động, tìm hướng phát triển cho tương lai để tìm cách sử dụng vay vốn hỗ trợ giải quyết quyền lợi cho người lao động hiệu quả nhất.
|
Chuẩn bị sẵn tâm lý “hậu suy thoái” Theo TS Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ, khi thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh mới, vấn đề an toàn vốn đặt lên hàng đầu thì việc giải ngân chậm có thể thông cảm được. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện để vốn đến nhanh, đúng địa chỉ, đủ liều lượng. Nhưng ngay từ bây giờ, cả ngân hàng và DN cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý “hậu suy thoái”. Bởi vì những biện pháp bao cấp như bảo lãnh tín dụng, miễn giảm thuế... chỉ là giải pháp tình thế và sẽ chấm dứt ngay khi thị trường có dấu hiệu phục hồi. Thậm chí lúc đó sẽ có những lỗ hổng lớn về kinh doanh, cho vay cần phải lấp. Tạm thời được bao cấp, nếu không chuyển kịp, sức vươn lên sẽ rất khó khăn. |
Bình luận (0)