Trong bối cảnh Mỹ và EU rơi vào khủng hoảng, “Mô hình Trung Quốc” là cụm từ được các đại biểu đánh giá là điển hình của nền kinh tế lớn - nhân tố hết sức quan trọng trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Theo ông Huang Renwei, Phó Chủ tịch Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải, bài học thành công của Trung Quốc là quan tâm đến phát triển trong nước, ưu tiên kích cầu 10% vào các tỉnh nội địa thay cho các tỉnh duyên hải như trước đây.
Chú trọng mức dự trữ ngoại tệ 40.000 tỉ nhân dân tệ và 2.000 tỉ USD, và trong 10 năm tới sẽ chuyển một phần dự trữ ngoại tệ vào các nước ASEAN thông qua quỹ phát triển hạ tầng. Các đại biểu nhận định “Mô hình Trung Quốc” có thể áp dụng tại ASEAN theo hướng linh hoạt của từng nền kinh tế.
Thúc đẩy hội nhập nội châu Á
Cùng Ấn Độ với thế mạnh về kinh tế tư nhân, Trung Quốc sẽ có tác dụng kích thích cả nền kinh tế châu Á trở thành điển hình của năng động. Hiện nay, quan hệ thương mại của hai nước chỉ đạt 30 tỉ USD. Sắp tới, cả hai nước nên quan tâm đến điều này nhằm thúc đẩy để châu Á phát triển bền vững. Bà Vishakha N. Desai nhận xét: Trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ không thể nào mua tất cả sản phẩm của thế giới khi dân số Mỹ chỉ chiếm 5% dân số thế giới, cần phải đẩy mạnh thương mại nội châu Á vì cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân của khu vực.
|
|
Điều này có tác dụng thay đổi cơ cấu kinh tế chung của châu Á là tránh phụ thuộc vào xuất khẩu, cân bằng doanh thu xuất khẩu và nội địa. “Chưa thể so sánh như EU nhưng một liên minh tiền tệ ở châu Á cũng là vấn đề có thể bàn bạc cho tương lai” – ông Simon Tay, Chủ tịch Viện Quan hệ quốc tế
VN vượt khủng hoảng ngoạn mục
Nhà kinh tế học Scott Robertson so sánh: Cách đây một năm, một số chuyên gia kinh tế quốc tế dự báo VN có thể rơi vào khủng hoảng cán cân thanh toán. Thế nhưng, câu trả lời của ngày hôm nay là “sai” và VN nổi lên là một quốc gia điển hình của ASEAN. Ấn tượng về VN trong năm 2008 là vai trò điều hành của Ngân hàng Nhà nước thể hiện qua việc ổn định hóa dòng vốn, chính sách tiền tệ linh hoạt.
Song, VN vẫn chưa tận dụng triệt để nguồn vốn của người dân. Đồng tình nhận định trên, ông Brett Krauss, Tổng Giám đốc Citibank VN, nói: Mới chỉ có 15% người dân VN có tài khoản ngân hàng. Người dân vẫn có thói quen giữ vàng, giữ ngoại tệ ở nhà. Đây là tiềm năng dồi dào cần khai thác.
Với thái độ thận trọng, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan cho rằng để xứng đáng là một ngôi sao đang lên, VN cần thực hiện 3 nhiệm vụ. Đó là nâng cao quy chế, hệ thống quản trị tốt, trong đó đòi hỏi kỹ năng cao hơn của Chính phủ để giải quyết những vấn đề mới nổi lên; cải tổ cơ cấu kinh tế bên cạnh việc nâng cao sức cạnh tranh cho DN; cải tổ vốn xã hội.
1+1= 4 và hơn nữa
Để có mức tăng trưởng kinh tế ổn định và hấp thu được dòng vốn FDI trong vòng 20 năm tới, Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: duy trì nền nông nghiệp bền vững có thể tự chu cấp cho nội địa và xuất khẩu; công nghiệp hóa xuất khẩu và FDI; phát triển khu vực dịch vụ tiên tiến...
Trả lời câu hỏi VN đã có những động thái gì để chứng tỏ sẵn sàng hội nhập với khu vực và thế giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Sẽ bắt đầu từ giáo dục thông qua việc chi 5,6% ngân sách cho đào tạo, đặc biệt tạo ra sản phẩm của giáo dục đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo công thức “1+1= 4 và hơn nữa”.
Theo đó, đề cao trách nhiệm DN với cộng đồng bằng cách một DN nếu kết hợp với một trường đại học xác định nhu cầu đào tạo rồi soạn giáo trình phù hợp, sau đó có thể dùng giáo trình này để đào tạo cho một DN khác thì hiệu quả sẽ nâng cấp số nhân hoặc hơn nữa.
Theo đà này, đến năm 2020, VN sẽ có 20.000 tiến sĩ và 15.000 giáo viên cho các trường đại học và dạy nghề. VN đã chính thức đăng ký với tổ chức PISA (một tổ chức giám định về chất lượng giáo dục) để năm 2011 tham gia giám định chất lượng môn đọc và làm toán, từ đó có những kế hoạch chiến lược trong phát triển giáo dục chất lượng cao.
Hôm nay, 24-4, hội nghị tiếp tục với nội dung thảo luận “Vai trò mới của VN và liệu VN có nổi lên thành nước đứng đầu Đông Nam Á?”.
|
Tăng trưởng mạnh mẽ VN hôm nay đã khác xa so với cách đây 6 năm. Tổng quy mô của nền kinh tế hiện đạt 89 tỉ USD (năm 2003 là 40 tỉ USD), thu nhập bình quân đầu người đạt 1.020 USD (năm 2003: 193 USD), 50% lao động dưới 25 tuổi và 70% lao động dưới 35 tuổi. Năm 2008 giải ngân 11,3 tỉ USD vốn FDI (năm 2003: 2,8 tỉ USD).
Thời điểm đúng để đầu tư vào VN VN đã chứng minh là một nền kinh tế ổn định thông qua mức thu hút FDI đăng ký năm 2008 là 60 tỉ USD (so với kế hoạch là 64 tỉ USD) - là quốc gia thu hút vốn FDI đăng ký cao nhất thế giới. An sinh xã hội được quan tâm đặc biệt, thể hiện qua hàng loạt chính sách hỗ trợ cho người nghèo và dự kiến trong vòng 3 năm tới sẽ bảo đảm 500.000 hộ nghèo nhất tại 61 huyện trong cả nước có nhà ở. Không quá lời khi nói “người nghèo ở VN may mắn hơn các nước khác”. VN cũng cam kết nhiều chính sách ưu đãi, công khai, minh bạch dành cho các nhà đầu tư. Tôi đánh giá cao những nỗ lực trên và cho rằng đây là thời điểm đúng để đầu tư vào VN. |



Bình luận (0)