Theo TTXVN, sự việc bắt đầu từ ngày 2-5 (tức ngày 8-4 âm lịch - ngày Phật Đản). Người dân phát hiện dưới gốc cây hoa sữa trên có đọng nhiều vũng nước lớn, nước chảy từ trên cành cây xuống thành từng giọt như trời mưa.
Một số người dùng tấm nilông hứng lại thì lấy được rất nhiều nước. Thế là tin đồn "nước thánh" chữa bá bệnh loang ra và người dân kéo nhau về hứng. Ít thì 50 lượt/ngày, còn đông thì tới hàng trăm lượt người đến đây. Có người không hứng mà đứng luôn dưới gốc cây ngửa mặt cho nước rơi vào mặt, vào người.
Ông Trần Thái Học, Trưởng Công an xã Cao Ngạn cho biết theo nhận định ban đầu, hiện tượng trên là do thời tiết nhiều sương. "Nước thánh" mà người dân đồn chính là sương đọng trên lá và nước tiểu của con ve vì cây hoa sữa là loại cây ưa thích của loài ve mỗi khi mùa hè đến.
Trước tình hình này, xã đã chỉ đạo cán bộ theo dõi hiện trường, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng tụ tập đông người gây rối.
Bình luận (0)