Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

ĐBSCL: Nguy cơ tồn ứ cả triệu tấn lúa gạo

Bài và ảnh: QUỐC DŨNG

Giá thế giới giảm, xuất khẩu gạo bị chậm lại, doanh nghiệp không thu mua lúa trong dân làm cả triệu tấn lúa gạo hàng hóa đang bị tồn đọng

Những tín hiệu vui về thị trường xuất khẩu gạo mấy tháng đầu năm nay làm người trồng lúa cả nước phấn khởi, nhất là nông dân ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất nước. Nhưng mừng vui chẳng bao lâu thì khoảng một tuần nay, giá lúa gạo hàng hóa bất ngờ rớt khá mạnh khiến nông dân trồng lúa đứng ngồi không yên.


Bán đổ bán tháo


Ông Nguyễn Văn Thế, ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, chỉ đống lúa chất thành dãy cao quá đầu nằm ì cả tuần nay chưa bán được, than: “Trước đây thương lái tới nhà nài nỉ kêu bán giá 4.800 đồng/kg nhưng tôi chưa chịu bán vì muốn chờ giá lên thêm.

Nay kêu bán chẳng thương lái nào dòm tới. Đứa cháu làm bạn hàng mua lúa cho biết giá thị trường hiện nay chỉ còn 4.200 đồng/kg”. Không ít người lo ngại cảnh ứ đọng lúa năm ngoái sẽ tái diễn nên chấp nhận bán đổ bán tháo. “Bán bây giờ lỗ ít, để vài tháng nữa giá sụt nữa còn lỗ nặng hơn” - ông Tư Ngoan, hàng xóm của ông Thế, lo ngại.

img
Lúa gạo ở các tỉnh ĐBSCL hiện đang tồn đọng khá nhiều


Còn nhiều người ở huyện Phú Tân, Thoại Sơn, tỉnh An Giang thì phải bán gấp toàn bộ số lúa trong nhà vì tới hạn trả tiền phân bón, thuốc trừ sâu và phải trang trải chi phí đầu tư xuống giống vụ lúa hè thu muộn.


Theo tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, nhu cầu của thị trường không còn nhiều, xuất khẩu bị chậm lại nên doanh nghiệp (DN) xuất khẩu không mua lúa hoặc chỉ mua cầm chừng. Trong khi đó, nông dân nôn nóng ùn ùn bán lúa càng góp phần làm cho giá lúa rớt nhanh hơn. 


Lúa gạo còn nhiều


Theo một số DN xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh An Giang, Kiên Giang..., giá gạo các loại giảm từ 300 đồng – 700 đồng/kg nên họ đã ngưng mua vào. “Công ty tôi còn tồn trên 10.000 tấn gạo chưa tiêu thụ được thì làm sao mua vào tiếp. Lượng gạo này đã bị tồn từ tháng 3 tới nay. Đợt rớt giá vừa rồi chúng tôi lỗ hơn 3 tỉ đồng” - ông Lê Gia Hằng, Phó Giám đốc Công ty CP Kinh doanh Nông sản Kiên Giang, cho biết.


Tỉnh Kiên Giang có sản lượng 3,4 triệu tấn lúa/năm, trong đó riêng vụ đông xuân đã chiếm khoảng 1,7 triệu tấn, tương đương 850.000 tấn gạo. Tuy nhiên, kế hoạch xuất khẩu gạo của tỉnh này bao gồm cả chỉ tiêu được giao và hợp đồng do các DN tự ký kết chỉ có 700.000 tấn cho cả năm 2009.

Tính luôn lượng lúa gạo tiêu dùng trong dân tại địa phương tỉnh này vẫn còn tồn đọng trên 250.000 tấn gạo. Các địa phương có sản lượng lúa lớn còn tồn đọng trong dân chưa bán được hiện nay là An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ...


 
“ĐBSCL có tổng sản lượng lúa khoảng 20 triệu tấn/năm, vụ đông xuân là 10 triệu tấn, sẽ cho ra 5 triệu tấn gạo. Trong khi đó, chỉ tiêu xuất khẩu cả nước của năm nay chỉ có 5 triệu tấn nhưng hiện nay đã xuất hơn 3,5 triệu tấn, như vậy chỉ tiêu chỉ còn 1,5 triệu tấn.

Trong khi đó lượng lúa gạo trong dân còn khá nhiều, chưa kể diện tích lúa hè thu sẽ xuống giống 1,6 triệu ha, cộng với vụ thu đông và vụ mùa tổng số khoảng 10 triệu tấn lúa nữa. Như vậy khó bảo đảm tiêu thụ hết số lượng lúa gạo tồn đọng trong dân từ nay tới cuối năm. Nguy cơ tồn ứ lúa gạo có thể sẽ tái diễn” - tiến sĩ Bảnh chia sẻ.

Hiệp hội Lương thực VN không nên điều hành xuất khẩu gạo

Trao đổi với Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội Danh Út (Kiên Giang) bày tỏ sự bức xúc với cách điều hành xuất khẩu gạo hiện nay và thua thiệt nhiều nhất vẫn thuộc về nông dân. Theo ông, Hiệp hội Lương thực VN là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng vừa qua, Chính phủ giao cho hiệp hội chức năng điều hành xuất khẩu gạo là không đúng về nguyên tắc và pháp luật. Chức năng điều hành xuất khẩu gạo phải là cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất, ở đây là Bộ Công Thương. Bộ Công Thương có bộ máy, có hệ thống theo dõi thông tin thị trường trong nước và thế giới sẽ điều hành hiệu quả và đúng nhất.


Ông Danh Út bày tỏ: “Hiệp hội cũng làm được nhiều việc nhưng thời gian qua, do không nắm chặt thông tin nên đã có nhiều sai sót trong điều hành xuất khẩu gạo, làm lỡ mất cơ hội của nông dân. Tôi lấy ví dụ: Tháng 4-2008, lúa gạo đang lên thì lại đình xuất khẩu, đến lúc giá xuống lại cho xuất trở lại.

Tháng 2 và tháng 3-2009, giá đang cao thì cũng đình xuất khẩu, nay giá giảm xuống lại cho xuất. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về việc chuyển chức năng điều hành xuất khẩu gạo nhưng chưa được tiếp thu, lần này sẽ tiếp tục kiến nghị. Bộ Nội vụ cần xem xét lại điều lệ của hiệp hội”.


Đại biểu Quốc hội Danh Út cũng cho rằng chưa dám nói là hiệp hội có thiên vị. Tuy nhiên, qua cách điều hành như hiện nay là không ổn, vì giống như một người vừa là cầu thủ vừa là trọng tài... Nông dân là người sản xuất ra lúa gạo nhưng hoàn toàn bị động với thị trường. Nông dân bị gạt ra ngoài trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, thậm chí tổ chức đại diện cho họ là Hội Nông dân cũng bị gạt ra ngoài; chủ tịch UBND tỉnh cũng không được tham gia. Trong khi đó, chủ tịch UBND tỉnh được Quốc hội, Chính phủ giao nhiệm vụ tổ chức sản xuất, vận động người dân sản xuất lúa gạo...

T. Dũng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo