Theo AP, khi được hỏi liệu Mỹ có chuẩn bị chiến đấu nếu chiến tranh nổ ra giữa hai miền Triều Tiên hay không, tướng Casey đáp lại: “Câu trả lời ngắn gọn là có”. Ông cho biết thời gian để quân đội Mỹ tăng tốc cho một cuộc chiến tranh “theo lối cổ truyền” là khoảng 90 ngày. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là quân đội Mỹ mất 90 ngày mới chiến đấu hiệu quả chống lại đội quân hàng triệu người của Triều Tiên. Tướng Casey khẳng định: “Chúng tôi sẽ di chuyển lực lượng nhanh chóng như khi buộc họ trong tư thế sẵn sàng vậy”.
Tướng George Casey, tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Ảnh: AP
Ngoài ra, tướng Casey giả định rằng cuộc chiến tranh với một quân đội được trang bị vũ khí hạt nhân có thể không phải là cuộc chiến kiểu cũ mà các lực lượng của Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc hình dung ra. Ông không nói thêm chi tiết nhưng đề cập triển vọng Triều Tiên có thể sử dụng hoặc đe dọa sử dụng khả năng hạt nhân của họ.
Trong khi đó, hãng tin AP dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên hôm 29-5 tiếp tục phóng thử một tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Đông của nước này. Đây là tên lửa thứ 6 mà Bình Nhưỡng phóng thử kể từ vụ thử hạt nhân hôm 25-5.
Theo hãng tin Rosbalt (Nga), Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã bắt đầu xem xét bản dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo về Triều Tiên, trong khi các tác giả bản dự thảo kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ không chậm trễ thông qua lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, theo RIA Novosti, đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin thông báo rằng công việc soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ liên quan đến vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ được tiếp tục trong những ngày tới, không giới hạn thời gian. Ông này cho biết như trên sau khi kết thúc vòng 2 cuộc thảo luận của 5 nước thành viên thường trực (Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh) cùng với Nhật và Hàn Quốc.
Bình luận (0)