xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp đẩy thua thiệt cho nông dân

Phạm Dương thực hiện

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, do Hiệp hội Lương thực VN, doanh nghiệp xuất khẩu và nông dân không gắn kết được với nhau nên nông dân bị thua thiệt

- Phóng viên: Thưa ông, ai phải chịu trách nhiệm trong tình trạng ứ đọng lúa gạo ở ĐBSCL hiện nay?

img
- Ông Nguyễn Đức Kiên: Nhiều người phải chịu trách nhiệm. Bản thân nông dân cũng phải chịu trách nhiệm vì không tuân thủ đúng hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về khoa học kỹ thuật nên đẩy giá sản phẩm làm ra lên cao vì phải chi phí lớn hơn. Các tổ chức, đoàn thể cũng chịu trách nhiệm vì không tổ chức được cho nông dân sản xuất lớn. Cơ quan Nhà nước thì chưa định được mô hình phù hợp với tình hình. Doanh nghiệp (DN) cũng chịu trách nhiệm vì mô hình các DN hiện nay đơn thuần vì lợi nhuận. Chính phủ cũng có trách nhiệm khắc phục những bất cập trên.

 

- Giá gạo thấp hiện nay là do DN không chịu thu mua gạo trong dân? Trong khi đó, tháng 4 vừa qua giá gạo cao nhưng Hiệp hội Lương thực (HHLT) VN lại quyết định ngưng xuất khẩu?


- Không nên nhầm lẫn giữa quyết định của hiệp hội với chuyện bán gạo của người dân. Các quyết định của hiệp hội chỉ liên quan đến DN, còn bán hay không là chuyện của người dân.

Phải nhìn vào DN xuất khẩu gạo xem họ đã làm đúng chức năng chưa. Cần xem việc quản lý Nhà nước đối với họ như thế nào, họ là DN thuần túy kinh doanh hay công ích.


- Có ý kiến cho rằng vì giao việc điều hành xuất khẩu gạo cho một hiệp hội không có chức năng quản lý Nhà nước nên dẫn tới những bất cập, làm ảnh hưởng tới lợi ích của nông dân?


- Trước hết, cần nhìn vào quy chế của HHLT VN để xem họ hoạt động đúng hay không. Nếu các DN xuất khẩu gạo đồng ý để cho hiệp hội điều hành hoạt động xuất khẩu thì họ làm như vậy là đúng theo quy chế. Tất nhiên, hiện do 3 khâu hiệp hội, DN xuất khẩu và nông dân không gắn kết được với nhau nên nông dân bị thiệt. Trong đó, DN né được thiệt hại và đẩy sự thua thiệt về giá này cho nông dân.


- HHLT VN do các DN hình thành nên có ý kiến lo ngại một số “ông lớn” tác động chi phối quyết định của hiệp hội?

- Hiển nhiên là như vậy. Các cổ đông lớn tất nhiên phải có tiếng nói quyết định.


- Vì thế, mới có ý kiến không nên giao quyền điều hành cho HHLT VN mà nên để cơ quan quản lý Nhà nước đảm trách?

- Trong cuộc họp vừa qua tại TPHCM giữa HHLT VN và Bộ Công Thương, có ý kiến nào đề nghị để cơ quan quản lý Nhà nước đứng ra điều hành xuất khẩu gạo đâu? Hơn nữa, nếu chính phủ đứng ra điều hành xuất khẩu gạo là trái với cam kết gia nhập WTO vì Nhà nước can thiệp vào thị trường.


- Theo ông, việc điều hành xuất khẩu gạo nên giao cho ai để bảo đảm lợi ích cho nông dân?

- Rất khó hài hòa lợi ích giữa các bên trong cơ chế xuất khẩu gạo. Nếu đặt lợi ích của nông dân lên sẽ có cách giải quyết theo nông dân, song nếu đặt lợi ích DN lên lại sẽ có cách giải quyết theo DN. Điều quan trọng nhất là mô hình DN xuất khẩu gạo của chúng ta hiện không hợp lý.

Phải bảo vệ lợi ích cho nông dân


Theo ông Nguyễn Đức Kiên, mỗi cơ chế điều hành đều có ưu, nhược khác nhau. Ưu điểm của cơ chế điều hành hiện nay giúp cho DN xuất khẩu gạo nhỏ ở các địa phương không bị đối tác nước ngoài ép giá; giúp hạ thấp chi phí đàm phán giá cả trên mỗi tấn gạo cho DN. Tất nhiên, HHLT VN phải hướng tới hoạt động hiệu quả bảo vệ lợi ích cho nông dân như các hiệp hội của Mỹ. Cái yếu nhất hiện nay là không tập hợp được hệ thống DN gắn kết với nông dân. Điều này hoàn toàn có thể làm được, vấn đề có chịu làm hay không và làm nhanh hay chậm mà thôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo