Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bạo động ở Tehran sau bầu cử

Hoàng Phương

Người biểu tình ở thủ đô Iran ném đá vào cảnh sát, đốt vỏ xe và thùng rác. Cảnh sát đáp trả bằng dùi cui; Thế giới phản ứng thận trọng

Tổng thống (TT) Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 13-6 tuyên bố cuộc bầu cử TT diễn ra “tự do và dân chủ”, đồng thời bác bỏ những cáo buộc có gian lận bầu cử của đối thủ Mir Hossein Mousavi.

Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, TT Ahmadinejad tuyên bố: “Người dân đã bầu cho những chính sách của tôi. Mọi người nên tôn trọng lá phiếu của người dân... Chúng ta cần có một bầu không khí bình tĩnh để xây dựng đất nước”.

Trong khi đó, theo hãng tin DPA (Đức), Bộ Nội vụ Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc gian lận bầu cử của phe đối lập và nói rằng những khiếu nại phải được gửi đến bộ này thông qua các kênh hợp pháp.

img

Những người ủng hộ ứng viên Mir Hossein Mousavi ném đá về phía cảnh sát trong các cuộc xung đột ở Tehran, Iran, hôm 13-6. Ảnh: REUTERS


Tuyên bố của TT Ahmadinejad được đưa ra sau khi hàng ngàn người ủng hộ ứng viên Mousavi xuống đường biểu tình phản đối ở Tehran ngay khi kết quả bầu cử được công bố hôm 13-6.

 

Theo hãng tin Reuters, đây được xem là những cuộc biểu tình lớn nhất ở thủ đô Iran kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tại trung tâm Tehran, nhiều người biểu tình đã xung đột với cảnh sát, ném đá vào họ, đốt lốp xe và thùng rác.

Cảnh sát đáp trả bằng dùi cui. Ông Mousavi cho biết những thành viên tại trụ sở tranh cử của ông đã bị cảnh sát đánh bằng “dùi cui, cây gỗ và roi điện”. Cảnh sát cũng truy đuổi và bắt giữ những người tiến hành cuộc biểu tình ngồi tại quảng trường Vanak.        


Đến đêm 13-6, trên 100 thành viên của đảng cải cách hàng đầu Iran là Mosharekat đã bị cảnh sát bắt giữ. Cựu phó TT Mohammad Ali Abtahi tiết lộ với hãng tin Reuters thông tin trên, đồng thời cho rằng thêm nhiều vụ bắt giữ nữa có thể sẽ diễn ra. Những người bị bắt giữ nói trên bị nghi có liên quan đến các vụ bạo động sau bầu cử ở Tehran.


Trong lúc này, thế giới phản ứng thận trọng trước kết quả cuộc bầu cử TT ở Iran. Hãng tin AP cho biết ngoài Mỹ và Canada từ chối công nhận kết quả nói trên, hầu hết các nước còn lại vẫn còn giữ im lặng.

Mỹ đã thúc giục Iran giải quyết những tranh cãi bầu cử trong hòa bình, đồng thời xem xét những cáo buộc gian lận bầu cử. Đang ở thăm Canada, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ hy vọng kết quả cuộc bầu cử TT Iran phản ánh nguyện vọng và mong muốn thực sự của cử tri nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Liebermann nói thế giới cần phải ngăn chặn Iran sở hữu hạt nhân sau khi TT Ahmadinejad tái đắc cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo