Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn cơ quan giao thông thành phố: “Mức tiền phạt là 50 USD đã được quy định bằng văn bản pháp lý, có khác biệt là lần này nó được lưu ý bằng những biểu ngữ dán trên xe buýt và tàu điện ngầm. Các biểu ngữ này lưu ý hành khách rằng nhường chỗ cho người cao tuổi và người khuyết tật không chỉ là cử chỉ lịch sự mà là điều pháp luật bắt buộc phải làm”.

Các cuộc vận động trước đây vào năm 1999 và 2004 đã không nhấn mạnh đến những quy định trong đạo luật về người khuyết tật, theo đó, những hành khách ngoan cố thậm chí có thể đối diện với bản án tù nếu tình huống buộc cảnh sát phải can thiệp.
Bình luận (0)