Theo hãng tin AP, ông Yunus nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính đã cho thấy cách làm ăn truyền thống đã không còn hiệu quả. Ông tuyên bố: “Cuộc khủng hoảng kinh tế đột nhiên thức tỉnh chúng ta rằng hệ thống kinh tế này đã không vận hành tốt, cách tốt nhất là loại bỏ nó và làm lại theo cách khác”. Ông Yunus đặt vấn đề rằng cuộc khủng hoảng tài chính đang ở đỉnh điểm của các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng, môi trường, xã hội kết hợp với nhau và bây giờ có đúng là thời điểm để thức tỉnh, làm lại mọi chuyện hay không.

Ông Muhammad Yunus (trái) và ông Nelson Mandela tại
Ông nêu thành tích của Ngân hàng Grameen do ông sáng lập đã cho 8 triệu người nghèo khắp thế giới vay 7 tỉ USD với tỉ lệ trả nợ vay lên đến 100%. Ông phê phán: “Chính những người báo trước chúng tôi phá sản đã phá sản”. Bài diễn văn của ông giải thích việc đầu tư với lòng hảo tâm cho cộng đồng có thể mang lại thịnh vượng và đẩy lùi nghèo khó như thế nào. Theo ông, đó là chăm sóc y tế cho người bệnh, mang nước sạch đến những ngôi làng khô hạn, cung cấp thực phẩm cho trẻ em nghèo.
Bình luận (0)