So với chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của HAGL hay ông Võ Quốc Thắng của ĐTLA, bầu Hiển là anh “lính mới” ở V-League nhưng lại đang nổi lên như một đại gia “máu” bóng đá bậc nhất VN. Nhưng sau những gì đã chứng kiến với những ông bầu đi trước, người ta tự hỏi: Niềm đam mê bóng đá của ông Hiển sẽ kéo dài trong bao lâu?

Ông Đỗ Quang Hiển trong lần xuống sân động viên các cầu thủ T&T Hà Nội. Ảnh: Q.Liêm
Bầu Hiển sắp vô địch
Với sự gia nhập của T&T Hà Nội vào tốp 3 sau vòng 20, bầu Hiển có thể sẽ sở hữu nhiều hơn một danh hiệu ở mùa này. SHB Đà Nẵng có đến 99% khả năng sẽ mang về cho ông Hiển chức vô địch V-League nên vấn đề còn lại chỉ còn nằm ở T&T Hà Nội. Khả năng trụ được ở top 3 đội là rất lớn khi mà thầy trò HLV Hữu Thắng đang thắng như trẻ che và thắng đậm.
Giờ đây, nhiều người giật mình nhận ra sức mạnh đứng đằng sau hai đội bóng SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội. Chủ tịch Tập đoàn T&T Hà Nội đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội (SHB), ông Đỗ Quang Hiển, đã không tiếc tiền đầu tư vào lĩnh vực không đem lại cho ông nhiều lợi nhuận nhưng mang lại cho ông danh tiếng và giúp ông thỏa mãn niềm đam mê. HLV trưởng đội tuyển VN H. Calisto nhận xét: “Đến thời điểm này, tôi không còn nghi ngờ gì về chức vô địch của SHB Đà Nẵng và sức mạnh tuyệt đối của họ ở V-League năm nay”.
Hai đội bóng được ví như “con” của ông Hiển đã vượt qua được những đại gia đều là những “cựu vương” như HAGL, ĐTLA hay cả đương kim vô địch B.Bình Dương để ngồi lên ngai vàng bóng đá VN. Ông Hiển sắp vô địch trong cuộc đua của những đại gia và mở ra một vương triều mới ở V-League.
“Cả thèm chóng chán”?
Bóng đá VN từ khi lên chuyên nghiệp đã từng chứng kiến sự thống trị của HAGL, ĐTLA, Bình Dương và giờ là thời điểm ngôi “vương” được chuyển giao cho một cái tên mới có tiềm lực và có nhiệt huyết mạnh mẽ hơn. Đó âu cũng là điều hợp lý. Nhưng từ sự lên ngôi của bầu Hiển mà nghĩ về “bước lùi” hay nói đúng hơn là sự bay biến tham vọng của những đội bóng khác mới thấy thăng trầm của một CLB VN đôi khi phụ thuộc quá nhiều vào nhiệt huyết của ông chủ. HLV lão làng Trần Văn Phúc nhận xét: “Ông bầu nào khi mới nhảy vào bóng đá đều ôm mộng “bá vương” nhưng khi đã đạt được danh hiệu thì khát vọng thăng tiến tiếp, thậm chí là ngự trị lại ở “ngai vàng”, ít nhiều phôi phai bởi đơn giản giờ đây, họ cũng còn quá nhiều những mối bận tâm khác”.
Đến lượt bầu Hiển lên ngôi nhưng hãy cùng chờ xem ông sẽ “máu” như vậy được mấy mùa giải và “đại gia” nào sẽ xuất hiện sau ông?
|
Còn muốn chinh phục Tham vọng của ông Hiển không chỉ dừng lại ở bóng đá. Hiện Tập đoàn T&T Hà Nội cũng đang sở hữu một đội bóng bàn hùng mạnh dưới sự hướng dẫn của HLV Vũ Mạnh Cường, cựu số 1 nam Đông Nam Á. Trong lĩnh vực kinh doanh, chiến lược phát triển tập đoàn đa ngành - đa nghề của ông Hiển khá thành công. Với thể thao, ông Hiển muốn sẽ sớm sở hữu những đội mà ông đam mê. Đội bóng bàn của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội sắp về tay Tập đoàn T&T cho thấy tham vọng của ông Hiển còn nhiều. |
Bình luận (0)