Nước đồng đăng cai còn lại là
Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, cho biết: “Khi nghe anh Tuấn báo về VN sẽ đăng cai vòng bảng, mọi người đều rất mừng bởi cơ hội để chúng ta bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á rất lớn”. Ở AFF Cup 2008, tuyển VN đã có khởi đầu không mấy trọn vẹn do nhiều vấn đề ngoài chuyên môn mà sân bãi xấu và trọng tài được xem là nguyên nhân chính. Vì thế, việc VN giành quyền đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực đúng vào đại lễ 1.000 năm Thăng Long có thể xem là một tín hiệu cực kỳ khả quan cho tham vọng bảo vệ ngôi vua của thầy trò HLV Calisto.
Tuy nhiên, tuyển VN cũng phải rất thận trọng bởi trong hai lần đăng cai trước, nếu như tuyển VN đoạt được HCB ở Tiger Cup 1998 (tiền thân của AFF Cup) thì đến AFF Cup 2004, chúng ta thua Indonesia 0-3, bị loại ngay ở vòng bảng trên sân nhà.
Bình luận (0)