Đó là nội dung chính của buổi làm việc chiều 7-9 giữa Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nông Thị Ngọc Minh với đoàn chuyên gia hỗn hợp Hoa Kỳ do ông Kevin Teichman, Chủ tịch Uỷ ban Tư vấn hỗn hợp về chất độc da cam Mỹ (JAC), dẫn đầu.
3 triệu USD trên sẽ được dùng để xử lý ô nhiễm môi trường và cải thiện đời sống dân cư bị ảnh hưởng tồn dư dioxin khu vực gần sân bay Đà Nẵng. Được biết, sân bay Đà Nẵng là một trong những điểm nóng về tồn lưu chất độc dioxin, do đây là kho và nơi nạp dioxin đi phun rải ở các nơi khác của quân đội Mỹ.
Hàm lượng trung bình của dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng khoảng 35ppb TEQ (part per trillion-phần ngàn tỷ), cao gấp 35 lần cho phép đối với đất phi nông nghiệp được quy định ở Mỹ.
Còn theo kết quả nghiên cứu của Công ty Tư vấn Môi trường Hatfield (Canada), hàm lượng dioxin trong mẫu máu của người dân sống gần sân bay là 1.220ppt và ở khu vực lân cận là khoảng 600ppt - cao hơn nhiều lần so với mức cho phép ở các nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, TP Đà Nẵng có khoảng 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 1.000 trẻ em.
Bình luận (0)