Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mỹ: Sau một năm, nỗi lo kinh tế vẫn còn

T.Minh

Tổng thống Barack Obama, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS hôm 13-9, đã thừa nhận tình trạng khó khăn của người dân

Một năm sau khi Phố Wall (Mỹ) lảo đảo bên bờ vực của sự sụp đổ, cứ 10 người Mỹ thì 7 người thiếu niềm tin vào khả năng chính phủ liên bang có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng tài chính khác; thậm chí có đến 80% xếp nền kinh tế vào loại kém, theo kết quả cuộc phối hợp thăm dò của hãng tin AP và Công ty GFK.

img

Công ty Tài chính Lehman Brothers tuyên bố phá sản ngày 15-8-2008. Ảnh: AP

Người Mỹ đang bi quan nhìn về Tổng thống Barack Obama giữa lúc ông ấy cố gắng miêu tả lĩnh vực tài chính đang trong tình trạng ổn định và chắc chắn, đồng thời thúc ép quốc hội hành động theo những nguyên tắc mới của ngành ngân hàng.


Tình cảm của công chúng cũng đặt ra một thách thức đối với các yếu tố trung tâm trong chương trình nghị sự của chính quyền Obama. Một nửa trong số những người được hỏi đã nói rằng nên ưu tiên đối với những chi tiêu về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, năng lượng thay thế. Judy Purkey, một người bà 57 tuổi có 4 cháu gái, đang sống ở thành phố Morristown, bang Tennessee bằng tiền trợ cấp tàn tật, buồn bã nói: “Tôi biết nhiều người không được sự chăm sóc y tế và thật sự họ cũng không có đủ điều kiện”.


Tổng thống Obama, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CBS hôm 13-9, đã thừa nhận tình trạng khó khăn của người dân. “Đây là một hoàn cảnh kinh tế không dễ dàng. Người ta đang cảm thấy lo âu. Và tôi nghĩ hoàn toàn công bằng khi nói rằng người dân đã bắt đầu cảm thấy bị sốc”- ông nói.


Tuy nhiên, ông Obama đã tránh nói thẳng về trách nhiệm đối với tình trạng suy thoái và điều kiện hoạt động của các ngân hàng. Chỉ 1/5 những người được khảo sát nghĩ rằng ông Obama chịu trách nhiệm về  sự suy thoái; 54% quy tội cho cựu tổng thống George W. Bush và 19% đổ lỗi cho cựu tổng thống Bill Clinton. Tuy nhiên, các thể chế tài chính lại chịu sự chỉ trích nhiều nhất, với 79% số người được thăm dò nói rằng các ngân hàng và những nhà cho vay đã tạo ra sự mạo hiểm lớn, đáng bị khiển trách. 65% cho rằng trách nhiệm thuộc về chính phủ liên bang vì đã không điều chỉnh thích đáng các nguyên tắc hoạt động ngân hàng, trong khi 65% đổ lỗi cho những người đi vay đã không thể hoàn trả tiền vay.


Cuộc khảo sát dựa trên 1.001 người trưởng thành và được tiến hành từ ngày 3 đến 8-9.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo