Vì giá trị quá lớn của gỗ sưa, từ đầu tháng 7 đến nay, hầu như tuần nào cũng có vài cây sưa ở Hà Nội bị chặt trộm. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, đã có 17 cây sưa giữa lòng TP bị triệt hạ, 2 cây khác may mắn thoát nạn.
Mới đây, ngày 17-9, khi kiểm tra 2 kho gỗ của 2 hộ sản xuất ở xã Nhị Khê và xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng tấn gỗ sưa tươi. Tại nhà bà Trần Thị Nghĩa ở Nhị Khê, lực lượng chức năng phát hiện một khúc gỗ sưa tươi dài gần 3 m, đường kính 25 cm. Tại nhà ông Nguyễn Văn Kha ở Khánh Hà, cơ quan chức năng phát hiện một cây gỗ sưa còn nguyên gốc dài 2,5 m, đường kính 45 cm. Theo đánh giá ban đầu, cây sưa này có tuổi thọ chừng 40 năm và là cây có đường kính lớn nhất bị chặt được phát hiện.
Điều đáng nói là ngày 18-9, đến làm việc tại cơ quan công an, một người con ông Kha đã xuất trình bản nghị quyết đề ngày 26-8 của HTX Cao su Tháng 5 (quận Đống Đa - Hà Nội) về việc chặt và bán cây trong khuôn viên. Theo đó, HTX này bán cho anh Lều Thọ Tú, con rể ông Kha, cây sưa nêu trên với giá... 2 triệu đồng (trên thị trường, hiện gỗ sưa có giá 0,8-1 triệu đồng/kg). Do nhà chật nên anh Tú gửi nhờ cây sưa này sang nhà bố vợ thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Tuy nhiên, trong bản nghị quyết không ghi rõ loại cây gì. Cơ quan công an sẽ tiếp tục làm việc với HTX Cao su Tháng 5 để làm rõ vụ việc.

Một cây sưa bị đốn hạ ở Hà Nội
Theo thống kê ban đầu, Hà Nội có 717 cây sưa đỏ. Hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ cây sưa thuộc về Công ty Công viên cây xanh và môi trường Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương. Song, do không có lực lượng chuyên trách bảo vệ thường xuyên, nhất là về đêm, nhiều cây xanh vẫn bị chặt hạ.
Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng của Hà Nội vừa lập danh sách cây sưa để lên phương án bảo vệ. UBND TP Hà Nội cũng vừa có văn bản kêu gọi nhân dân phát hiện, ngăn chặn các hành vi triệt hạ cây xanh trái phép. UBND Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát; có phương án bảo vệ cây xanh quý hiếm trên địa bàn; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi chặt trộm cây xanh.
Riêng tại quận Cầu Giấy, nơi có số cây sưa lớn nhất Hà Nội, cơ quan chức năng đã tổ chức ký cam kết với các hộ dân có cây sưa trồng trước nhà để phối hợp bảo vệ. Lực lượng công an cũng sẽ thường xuyên mật phục để bắt những kẻ trộm cây quý từ 30 năm tuổi trở lên.
Bình luận (0)