(NLĐ) - Tại cuộc họp công bố công ước của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về chống tham nhũng vào sáng 24-9 ở Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho biết luật pháp VN hiện đã đáp ứng cơ bản các quy định của công ước này.
Một số yêu cầu chưa thể đáp ứng hoàn toàn do giải pháp thực hiện chưa bảo đảm tính khả thi tốt và hiệu quả như mong muốn. Chẳng hạn các quy định về việc luân chuyển cán bộ công chức ở VN còn có độ “vênh”, một số lĩnh vực quy định sau 36 tháng phải luân chuyển (các lĩnh vực nhạy cảm chỉ 24 tháng) nhưng lại có các chức danh yêu cầu phải chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa; hoặc các chức danh bổ nhiệm có nhiệm kỳ 5 năm.
VN cũng đã thực hiện kê khai tài sản song việc công khai đối với cán bộ công chức là đảng viên mới chỉ trong phạm vi Đảng ủy, chưa có quy định công khai tài sản của cán bộ công chức không phải là đảng viên...
Trước đó, ngày 18-9, văn kiện của VN phê chuẩn công ước LHQ về chống tham nhũng đã được Tổng Thư ký LHQ lưu chiểu. Công ước này đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 30-6 và có hiệu lực kể từ ngày 18-9. Cùng ngày 18-9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã ra tuyên bố VN không bị ràng buộc bởi khoản 2 điều 66 của công ước.
Theo đó, VN không bị ràng buộc bởi các quy định về hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp và quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân; việc thực hiện các quy định của công ước sẽ theo nguyên tắc hiến pháp và pháp luật thực định của VN trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc có đi có lại.
VN không coi công ước là cơ sở pháp lý trực tiếp về dẫn độ mà thực hiện theo quy định của pháp luật VN, trên cơ sở các hiệp định về dẫn độ và theo nguyên tắc “có đi có lại”.
Giải thích tuyên bố của VN về việc không bị ràng buộc bởi các quy định về hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp, ông Trần Đức Lượng cho biết theo công ước, các quan chức giàu lên bất thường và không giải trình được nguồn gốc tài sản thì tài sản đó bị coi là bất minh.
Tuy nhiên, pháp luật VN quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc về Nhà nước - các cơ quan tố tụng; người bị nghi ngờ không có nghĩa vụ phải chứng minh. VN cũng không bị ràng buộc bởi quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, bởi hiện VN mới đáp ứng được về trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự của pháp nhân; riêng trách nhiệm hình sự của pháp nhân VN chưa có quy định.
Bình luận (0)