Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, để người Việt dùng hàng Việt, trước hết doanh nghiệp phải bảo đảm sản xuất, cung cấp hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý để người dân tin dùng. “Cuộc vận động này là một chủ trương hợp lòng dân nhưng không phải là bảo hộ mậu dịch nên yếu tố chất lượng, giá cả của hàng Việt phải bảo đảm hàng đầu” - ông Lộc cho biết.
Nhiều ý kiến cho rằng ngoài hai chủ thể quan trọng là doanh nghiệp và người tiêu dùng, chủ thể thứ ba là hệ thống phân phối - điểm tựa cho sản phẩm hàng hóa - cũng cần được quan tâm đúng mức để hàng Việt vươn xa cả thị trường trong và ngoài nước.
Các đơn vị tổ chức hội nghị quyết định kéo dài chương trình đến tháng 3-2010.
Bình luận (0)