Ông này khẳng định gần đây, Mỹ đã xem xét lại và đi đến quyết định không thay đổi chính sách về mìn thời cựu tổng thống George Bush. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Mỹ công khai quyết định trên.
Ngoài ra, ông Kelly nói rằng tuần tới, Mỹ sẽ cử một nhóm quan sát viên gồm các chuyên gia về mìn đến dự hội nghị về hiệp ước nói trên tại Cartegena, Colombia.
Theo hãng tin AP, 156 quốc gia đã đồng ý với các điều khoản của Hiệp ước cấm mìn – có hiệu lực từ ngày 1-3-1999, chấm dứt việc sản xuất, sử dụng, lưu trữ và buôn bán mìn. Ngoài Mỹ, các quốc gia chưa ký hiệp ước này là Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar và Nga.
Bên cạnh đó, thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy chỉ trích việc xem xét lại chính sách về mìn của Bộ Ngoại giao Mỹ là vội vàng và miễn cưỡng. Ông này mô tả quyết định giữ nguyên chính sách hiện nay của Mỹ là đánh mất một cơ hội. Ông nhấn mạnh: “Nước Mỹ đã thực hiện một số bước đi sớm nhất và hiệu quả nhất để hạn chế việc sử dụng mìn. Chúng ta cần phải dẫn đầu nỗ lực này, chứ không ngồi bên lề”.
Trước đây, các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ hy vọng rằng chính quyền tổng thống Barack Obama sẽ ký hiệp ước này. Ông Stephen Goose, chuyên gia về vũ khí của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói rằng ông ngạc nhiên trước thông báo trên của phía Mỹ.
Bình luận (0)