Cũng như mô hình tập đoàn, kể từ khi sàn vàng đầu tiên ra đời và hoạt động “thí điểm”, đến nay đã 2 năm vẫn chưa ai tổng kết hay rút kinh nghiệm về mô hình kinh doanh “thí điểm” này. Cũng chưa có bất kỳ một quy định cụ thể nào về tỉ lệ ký quỹ, về cơ sở giá vàng tham chiếu...
Trong khi các chuyên gia cho rằng sàn vàng chứa đựng rủi ro rất cao, không kém gì chứng khoán. Sự bát nháo, biến động giá trên sàn vàng không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến cả thị trường tiền tệ; tác động mạnh đến tâm lý đời sống xã hội.
Sự “nhảy múa” của giá vàng gần đây khiến công chúng bất an và đã có nhà đầu tư có ý định tự tử vì mất bạc tỉ chỉ trong một phiên giao dịch. Đó là minh chứng cho sự tác động của giá vàng. Khó có thể hình dung, là một mặt hàng thuộc loại kinh doanh nhạy cảm, với gần 20 sàn vàng trong cả nước và khoảng 10.000 nhà đầu tư tham gia, nhưng đến nay vẫn không có một hành lang pháp lý cụ thể, một cơ chế quy định rõ ràng về hoạt động kinh doanh sàn vàng.
Thực tế, phần lớn những người điều hành và thành viên chủ chốt của sàn vàng cũng là người tham gia đầu tư, theo cách “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên đương nhiên phần thiệt thường rơi vào những nhà đầu tư “tay mơ” và “ngoại đạo”. Điều này cũng lý giải tại sao trong lịch sử hoạt động sàn vàng (chỉ 2 năm trở lại đây), đã có không dưới năm lần sàn vàng “sập mạng”, xảy ra vào những thời điểm giá vàng biến động mạnh!
Ngân hàng Nhà nước cũng khó biện minh khi một loạt sàn vàng hoạt động cho vay tiền, vàng như một tổ chức tín dụng và hiện hầu hết các ngân hàng tên tuổi đều mở sàn vàng như một mảng kinh doanh ngoại hối mà Ngân hàng Nhà nước “không hay biết”?!
Lỗ hổng” sàn vàng đã được nhìn nhận. Thiệt hại cũng đã thấy rõ. Hiện Chính phủ đang lập tổ xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động sàn vàng. Dù vậy, theo các chuyên gia thì đây cũng là một “quy trình ngược”, cho hoạt động rồi mới kiểm tra, chấn chỉnh; nhưng muộn vẫn còn hơn không. Điều cần thiết là đi kèm hành lang pháp lý, cần phân định rõ vai trò trách nhiệm cụ thể của từng ngành, cá nhân trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bởi theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những vấn đề này (tỉ giá, vàng, chứng khoán...) không được quản lý tốt sẽ là những nguyên nhân gây mất ổn định kinh tế vĩ mô. Mặt khác, sẽ không thể quản lý tốt nếu thiếu địa chỉ trách nhiệm!
Bình luận (0)