Qua xác minh các hồ sơ, đã phát hiện bác sĩ Trần Minh Tiến, trưởng phòng tổ chức Sở Y tế tỉnh đã giả mạo chữ ký của phó giám đốc, làm văn bản giả danh sở, sử dụng con dấu không đúng thẩm quyền, giao hồ sơ cho người khác mạo danh nhân viên của Sở Y tế tỉnh để làm giả hồ sơ đi học.
Vụ việc được phát hiện từ việc ngày 4-11-2009, Sở Y tế tỉnh nhận được bản sao công văn số 694/SYT, ngày 16-10-2009 do Bộ Y tế chuyển đến, nội dung đề nghị xin cho thêm chỉ tiêu bổ sung đối với viên chức tỉnh Bình Phước, bác sĩ chuyên tu tập trung 4 năm (năm 2009) đối với Đỗ Trung Kiên và Nguyễn Đỗ Tam Sơn đăng ký thuộc diện cán bộ, viên chức trong ngành dự thi đào tạo.
Các phòng chức năng của sở đã xác định công văn trên không phải do sở phát hành. Xác minh tại Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Nguyễn Đồng Thông, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, khẳng định có một hồ sơ của Nguyễn Đỗ Tam Sơn đã giả mạo chữ ký của ông. Nghi ngờ có sự giả mạo, Sở Y tế tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiểm tra lại các hồ sơ đăng ký dự thi khác.
Xác minh bản sao hồ sơ tại phòng quản lý đào tạo của trường cho thấy có 17 hồ sơ giả mạo chữ ký phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông, hồ sơ có đóng dấu tròn nhìn giống như con dấu của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 2 hồ sơ có chữ ký vừa ký nháy vừa ký tên chính thức nhìn giống chữ ký của ông Trần Minh Tiến; 3 hồ sơ có chữ ký của Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông xác định các hồ sơ trên do bác sĩ Tiến tham mưu trình ký cho các đối tượng thi thí sinh tự do chứ không phải thuộc diện đối tượng cán bộ viên chức trong ngành dự thi thuộc diện đào tạo theo địa chỉ của tỉnh.
Xác minh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cho thấy 22 thí sinh trên đều không phải là viên chức của ngành y tế Bình Phước.
Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã có công văn đề nghị Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch đình chỉ đào tạo đối với 22 đối tượng không đúng quy định.
Bình luận (0)