Mỹ và Đức đã lên tiếng bác bỏ tối hậu thư Iran đưa ra hôm 2-1, theo đó, phương Tây có một tháng để chấp nhận một thỏa thuận trao đổi uranium, nếu không Tehran sẽ tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Theo hãng tin AFP, Đức cho rằng tối hậu thư của Iran không thay đổi được điều gì. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Mike Hammer nói đề xuất mà Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế (IAEA) đưa ra là quá đủ.

Một cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra gần đây ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP
Iran
ban đầu đã bác bỏ đề xuất này, theo đó,
Tehran chuyển hầu hết uranium làm giàu ở cấp độ thấp sang Nga và Pháp để xử lý thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu. Tuy nhiên,
Tehran gần đây cho biết sẵn sàng trao đổi uranium được làm giàu ở cấp độ thấp để lấy nhiên liệu hạt nhân từ nước ngoài nhưng nhấn mạnh việc trao đổi này phải diễn ra theo từng giai đoạn.
Trong lúc này, Chính phủ Mỹ tin rằng tình hình bất ổn trong nước và những dấu hiệu rắc rối ngoài dự kiến của chương trình hạt nhân Iran khiến các nhà lãnh đạo có thể dễ bị tổn thương bởi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ ngay tức thì. Dẫn nguồn tin từ một số quan chức cấp cao, báo The New York Times (Mỹ) cho biết quan điểm trên được đưa ra sau khi Washington hoàn tất việc xem xét lại mức độ tiến triển của chương trình hạt nhân của Iran. Theo bài báo, Nhà Trắng muốn các biện pháp trừng phạt mới tập trung vào lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, được cho là đang đảm nhận nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.
Các nhà hoạch định chiến lược của Tổng thống Barack Obama tin rằng các lãnh đạo quân sự và chính trị hàng đầu Iran đang bị xao nhãng bởi các cuộc biểu tình ngoài đường phố và tình trạng đấu đá quyền lực trong nội bộ. Vì thế, họ có vẻ giảm bớt sự tập trung cho nỗ lực phát triển nhiên liệu hạt nhân.
Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ cho rằng nỗ lực phát triển bom hạt nhân của Tehran bị giáng một đòn mạnh sau khi thông tin về một nhà máy làm giàu hạt nhân thứ 2 đang được xây dựng ở nước này bị tiết lộ 3 tháng trước. Theo họ, sự tiết lộ này đã tước đi của Tehran cơ hội tốt nhất để bí mật sản xuất uranium được làm giàu ở cấp độ cao. Ngoài ra, nhà máy hạt nhân Natanz cũng được cho là đang gặp trục trặc kỹ thuật, khiến công suất máy móc hoạt động ở đó giảm 20%.
Bình luận (0)