Theo đài BBC, giáo sư Gary Arendash và các cộng sự đã biến đổi gien cho 96 con chuột để não của chúng có mảng bám beta-amyloid - là tác nhân gây bệnh Alzheimer khi chúng già đi. Sau đó, chuột được đưa vào trường bức xạ điện từ của một ăng-ten phát tín hiệu điện thoại, tương đương với cường độ của việc sử dụng điện thoại di động hơn một giờ mỗi ngày, trong vòng từ 7 đến 9 tháng.

Chuột trong lồng được phơi nhiễm tín hiệu điện thoại qua ăng ten. Ảnh: BBC
Các nhà khoa học nhận thấy nếu việc phơi nhiễm sóng điện thoại bắt đầu lúc chuột chưa có dấu hiệu suy giảm trí nhớ thì khả năng nhận thức của chúng được bảo vệ tốt. Đối với chuột đã bị trục trặc về trí nhớ, dấu hiệu suy giảm trí nhớ biến mất sau quá trình phơi nhiễm. Họ cũng đã mổ xác chuột đã qua thí nghiệm và không thấy bằng chứng bất thường nào ở não và cơ quan khác.
Từ thí nghiệm này, các nhà khoa học kết luận rằng việc phơi nhiễm bức xạ điện từ có thể trở thành cách ngăn ngừa và điều trị hiệu quả bệnh Alzheimer trên người mà không cần dùng thuốc.
Bình luận (0)