Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nỗ lực mới ngăn hổ tuyệt chủng

Phương Võ

Các quan chức của 13 nước có hổ sinh sống, trong đó có Việt Nam, sắp họp ở Thái Lan để phác thảo kế hoạch hành động nhằm bảo vệ loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này

Sau vài giờ đi tuần trong vùng rừng hoang dã ở miền Tây Thái Lan, các nhân viên bảo vệ rừng nghe thấy tiếng động lạ ở phía trước. Nhanh chóng rút súng ra, 5 nhân viên kiểm lâm lao nhanh lên phía trước, hy vọng bắt được một kẻ săn trộm hổ. Họ không tìm thấy người nào vì tiếng động là do một loại động vật hoang dã gây ra.

img
Số lượng hổ hiện chỉ còn từ 3.200 đến 3.600 con, hầu hết ở châu Á và Nga. Ảnh: AP

Loài hổ đang lâm nguy


Tuy nhiên, họ không lấy làm thất vọng vì sự vắng mặt của bọn săn trộm đã là một thông tin tốt. Nhân viên tên Sakchai Tessri cho hãng tin AP biết: “Khi đi qua nơi này trước đây, chúng tôi luôn đối mặt với bọn săn trộm. Khi đó, bọn chúng cả gan cắm trại trong rừng nhiều đêm liền để săn trộm thú. Giờ đây, họ chỉ còn dám đánh nhanh rút gọn”.


Hai khu bảo tồn hoang dã Huai Kha Kheang và Thung Yai nằm gần biên giới với Myanmar là một điểm sáng hiếm hoi trong cuộc chiến nhằm cứu loài hổ thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Được hỗ trợ bởi Hiệp hội Bảo tồn hoang dã có trụ sở ở thành phố New York (Mỹ), khoảng 350 nhân viên bảo vệ rừng của 2 khu bảo tồn này được trang bị những vũ khí và công nghệ mới nhất đồng thời tăng cường đi tuần nhằm đối phó hiệu quả hơn với bọn săn trộm. Nhờ vậy, số lượng hổ ở hai khu bảo tồn này đang ổn định ở mức hơn 100 con, bên cạnh những động vật hoang dã quý hiếm khác.


Dù vậy, ở nhiều nơi khác, số phận loài hổ đang lâm nguy bởi sự thu hẹp của môi trường sống, nạn săn bắn bừa bãi của con người, sự gia tăng hoạt động mua bán da và những bộ phận cơ thể hổ. Vào đầu thế kỷ 20, người ta ước tính thế giới có khoảng 100.000 con hổ. Tuy nhiên, số lượng hổ hiện chỉ còn từ 3.200 đến 3.600 con, hầu hết ở châu Á và Nga.


Hội nghị cấp cao về hổ


Tuy nhiên, đã xuất hiện những hy vọng rằng năm 2010 sẽ ghi nhận sự quan tâm nhiều hơn của thế giới đối với số phận loài hổ. Từ ngày 27 đến 29-1 tới, các quan chức của 13 nước có hổ sinh sống, bao gồm Việt Nam, sẽ tham dự một cuộc họp đầu tiên về hổ ở thành phố Hua Hin (Thái Lan). Mục tiêu của hội nghị này là tìm kiếm thêm nhiều cam kết hỗ trợ tài chính cho việc bảo vệ hổ và đặt ra những mục tiêu phát triển số lượng loài động vật quý hiếm này. Tại đây, các đại biểu sẽ soạn thảo kế hoạch hành động cho một hội nghị cấp cao về hổ dự kiến diễn ra tại Nga vào tháng 9.

 
Hội nghị tại Thái Lan nói trên được tổ chức bởi Sáng kiến hổ toàn cầu, một liên minh được Ngân hàng Thế giới, Viện Smithsonian và gần 40 nhóm bảo tồn thành lập trong năm 2008. Liên minh này đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng hổ vào năm 2020. Ông Keshav Varma, giám đốc chương trình của liên minh, cho biết: “Sự đổ máu vẫn tiếp diễn. Tôi không chắc liệu bọn săn trộm có cảm thấy sức nóng của hành động mà các nước, khu vực và thế giới đang tiến hành. Họ có vẻ vẫn đang hoạt động một cách thoải mái”.


Các nhà hoạt động môi trường cho rằng chính phủ các nước cần cải tổ biện pháp bảo vệ khu bảo tồn, cho phép cộng đồng địa phương tham gia nhiều hơn vào nỗ lực bảo tồn, đồng thời bảo vệ môi trường sống của hổ. Ông David Smith, một chuyên gia về hổ tại Đại học Minnesota (Mỹ), cho biết các nước đã đầu tư nhiều hơn vào hoạt động bảo vệ rừng trong lúc những phương pháp thành công ở hai khu bảo tồn hoang dã Huai Kha Kheang và Thung Yai đang được giới thiệu ở Lào, Campuchia, Nepal và Bangladesh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo