Trong hai ngày 1-2 và 2-2, TAND TPHCM đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền đền bù xảy ra tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) ra xét xử.
HĐXX tuyên phạt Lê Thị Sinh 5 năm tù cho cả hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ; Huỳnh Công Duệ, Lê Thiện Thuật và Lê Văn Bình mỗi bị cáo 1 năm 20 ngày tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Văn Một 2 năm tù cho hai tội nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Hoàng Đức Thuận 11 tháng 29 ngày tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Sinh, Duệ và Thuật có đất nông nghiệp. Để nhận được tiền đền bù giải tỏa, hỗ trợ cao theo giá đất ở và nhận được nền tái định cư, các bị cáo đã xây nhà ở sau năm 2002, nhưng lại lập hồ sơ giả tạo nguồn gốc đất, nhà trước năm 1975.
Bị cáo Một nguyên là cán bộ địa chính phường An Khánh (quận 2) kiêm thành viên hội đồng đền bù giải tỏa, đã xác nhận sai thời gian tạo dựng nhà để được nhận tiền “bồi dưỡng”.
Còn bị cáo Hoàng Đức Thuận (nguyên chủ tịch phường An Khánh kiêm thành viên hội đồng đền bù giải tỏa) đã không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai báo với hồ sơ nghiệp vụ lưu giữ tại phường, dẫn đến ký xác nhận nguồn gốc và thời gian xây dựng nhà sai thực tế.
Với sự giúp sức của Một và sự tắc trách của Thuận, ba bị cáo trên đã chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng tiền của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2. Tuy nhiên, tính đến ngày 2-2, cả bốn bị cáo (Duệ, Thuật, Bình, Thuận) đã thi hành xong án tù nên được trả tự do tại tòa.
Bình luận (0)