Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Quên Tết chữa cháy giữ rừng

La Văn Tuất - CTV

Trong khi người dân cả nước hân hoan đón chào năm mới thì tại Lào Cai và Lai Châu, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã băng mình trong khói lửa để giữ rừng

Đến chiều 15-2 (mùng 2 Tết), điểm cháy cuối cùng tại điểm cao 2.400 m trên sườn phía Tây Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên ở Lào Cai và Lai Châu) đã được các lực lượng cứu hộ dập tắt. Theo số liệu chụp từ vệ tinh, ước diện tích rừng bị cháy khoảng 700 ha. Tuy nhiên, theo báo cáo thống kê ban đầu, diện tích rừng đã cháy khoảng 1.700 ha, diện tích rừng lõi thiệt hại không đáng kể. Nguyên nhân phát sinh đám cháy vẫn chưa được xác định. Điều đáng mừng là 100% quân số của lực lượng chữa cháy vẫn an toàn.

img

Lực lượng kiểm lâm, vũ trang và người dân Lào Cai tham gia chữa cháy. Ảnh: L.Tuất


Trong khi người dân cả nước hân hoan đón chào năm mới thì tại Lào Cai và Lai Châu, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã băng mình trong khói lửa để chữa cháy giữ rừng.


Sau 39 năm (từ 1971) đến nay, tỉnh Lào Cai và Lai Châu mới xảy ra trận cháy rừng lớn như vừa qua. Bùng lên từ trưa 8-2, ngay ngày đầu tiên, trận cháy rừng lịch sử đã thiêu rụi hơn 200 ha rừng ở xã Bản Hồ rồi lan sang xã Tả Van, huyện Sa Pa - Lào Cai và bắt đầu tấn công vùng lõi Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ngay sau khi đám cháy khởi phát, lực lượng PCCC và chính quyền địa phương đã tập trung chống trả “bà hỏa” nhưng vẫn không dập tắt được do thời tiết hanh khô và gió nóng. Lúc đó, Trạm Khí tượng - Thủy văn Sa Pa nhận định, khu vực Sa Pa chịu ảnh hưởng gió Tây Nam mạnh nhất trong năm.

Nếu không ngăn được đám cháy, hàng ngàn hecta Vườn Quốc gia Hoàng Liên có nguy cơ biến thành tro bụi. Trước tình hình nguy cấp này, tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã báo cáo khẩn cấp Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11-2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã đến Sa Pa để trực tiếp chỉ đạo chữa cháy. Đồng thời, máy bay trực thăng đã được huy động để xác định rõ các điểm cháy nhằm tổ chức lập đường băng cản lửa.


Sáng 14-2 (mùng 1 Tết), nhận được lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đoàn T82 (tỉnh Điện Biên) đã đưa thêm 100 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 4 lên đường hỗ trợ chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Cùng với huyện Sa Pa, TP Lào Cai cũng điều động 150 dân quân, tự vệ đến các điểm cháy rừng tham gia chữa cháy. Nhân dân TP Lào Cai đã ủng hộ hàng ngàn chiếc bánh chưng, nắm cơm, giò lụa, bánh kẹo, mì ăn liền... đến các lực lượng chữa cháy giữ rừng.


Đến tối 14-2, các đám cháy lớn ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên khu vực Lào Cai và ở huyện Tam Đường - Lai Châu cơ bản được khống chế. Ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, người luôn có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy, kể: “Với tinh thần "quên Tết", ăn ngủ tại rừng để diệt giặc lửa cứu rừng của gần 600 người thuộc các lực lượng vũ trang, kiểm lâm và dân quân, nhân dân, các đám cháy đã được khống chế”. 


Theo ông Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, các phương án chữa cháy đã được thực hiện triệt để. Trong 1 tuần chiến đấu với “giặc” lửa, hàng ngàn người đã ngủ dưới rừng, sàn nhà dân trong thời tiết giá lạnh về đêm. Chị Triệu Thị Hoa, cán bộ kiểm lâm huyện Sa Pa, tâm sự: “Nhìn thấy rừng cháy rực, lòng ai cũng như thắt lại. Gia đình tôi và nhiều gia đình cán bộ kiểm lâm, đồng bào dân tộc dù có mất Tết hay hy sinh nhiều hơn nữa vẫn sẵn sàng để ngăn lửa không lan rộng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo