xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhọc nhằn đón xe vào Nam

Bài và ảnh: HOÀNG DŨNG

Giá xe đò từ Quảng Nam vào TPHCM được “hét” lên mức 450.000 – 470.000 đồng, nhiều người không mua nổi phải chờ đợi cả ngày trời vẫn không có xe l Vé các chuyến tàu SE và tàu Thống Nhất mùng 6 đến mùng 8 Tết đã không còn

img
Chờ đón xe vào Nam trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam trong ngày 18-2

Trong ngày 18-2 (mùng 5 Tết), dù lượng khách ở miền Trung đón xe vào các tỉnh phía Nam chưa nhiều nhưng hành khách vẫn phải nhọc nhằn chờ đợi cả ngày trời vẫn chưa lên được xe vào Nam.

Tha hồ “chặt chém”

Chị Nguyễn Thị Hạnh, quê ở xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cùng 2 con gái chờ đợi trên Quốc lộ 1A để đón xe vào TPHCM từ sáng sớm nhưng mãi đến 12 giờ cùng ngày vẫn chưa thể đón được xe. Chị Hạnh cho biết chị ở TPHCM về quê ăn Tết và gia đình chị đón xe vào Nam từ mùng 4 Tết nhưng không đón được xe nên đành tiếp tục chờ đợi đón xe thêm một ngày nữa. Sở dĩ gia đình chị chưa đón được xe vào Nam là do lượng xe tốc hành vào TPHCM trong  mùng 5 rất ít, trong khi xe nào cũng đầy ắp hành khách nên các chủ xe ra giá vé rất cao, giá vé từ Quảng Nam đi TPHCM đến 450.000 đồng/vé. Là người buôn bán nhỏ ở TPHCM, chị không thể mua vé với giá cao như vậy được và đành chấp nhận chờ đợi đi xe với giá vé rẻ hơn.

Còn vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã chờ đợi tại ngã ba Cây Cóc (Thăng Bình) để đón xe vào Nam hơn 7 giờ nhưng vẫn chưa đón được xe. Anh Hùng cho biết mặc dù năm nay anh đã rút kinh nghiệm và chọn đón xe vào Nam ngày lẻ (mùng 5) để ít người đón, nhưng nào ngờ xe vào Nam trong ngày này quá ít, nhưng giá vé quá cao nên đành chịu. “Vợ chồng tôi là công nhân, đồng lương ít ỏi nhưng các chủ xe lại hét giá 470.000 đồng/người làm sao mà đi nổi” - anh Hùng nói.

Cô sinh viên Trần Thị Mai (huyện Quế Sơn) cũng đã chờ đợi từ sáng sớm đến 11 giờ vẫn chưa đón được xe giá rẻ. Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi, từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 18-2, chỉ có 3 xe tốc hành Bắc-Nam chạy qua Quốc lộ 1A trên địa phận huyện Thăng Bình, nơi mà lượng khách đón xe vào Nam làm ăn lớn nhất tỉnh Quảng Nam.

Xe chất lượng cao “cháy” vé

Theo ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội, vé các chuyến tàu đi vào phía Nam và Lào Cai đã bán đến hết ngày 18 và 19-2. Để phục vụ tàu cho người dân về quê ăn Tết và trở lại các thành phố làm việc,
đặc biệt là các tỉnh phía Nam, ga Hà Nội vẫn duy trì 12 chuyến tàu đi phía Nam/ngày.

Chúng tôi có mặt tại các phòng bán vé xe tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng trong ngày 18-2, cũng chỉ thấy lác đác một vài người đến hỏi mua vé xe vào Nam. Một nhân viên bán vé xe chất lượng cao Thuận Thảo cho biết do quầy bán vé đã thông báo bán hết vé xe chất lượng cao vào Nam đến hết ngày 20-2 nên hành khách đến mua vé ít dần. Phòng vé xe Hải Vân cũng cho biết chỉ còn 2 vé xe chất lượng cao vào TPHCM trong ngày 20-2, còn lại đã bán sạch. Hãng Mai Linh cũng đã bán hết vé xe vào TPHCM đến ngày 20-2. Trong khi đó, mặc dù giá vé xe thường rẻ hơn rất nhiều so với xe chất lượng cao nhưng hầu hết hành khách đều chọn xe chất lượng cao.

Chị Lê Thị Hoa lý giải: “Đi xe chất lượng cao dù đắt hơn một chút nhưng an toàn, còn đi xe thường lại hay bắt khách dọc đường nên rất mệt”. Những ngày này, giá vé xe đã tăng từ 40% đến 60% so với những ngày thường. Hãng xe Thuận Thảo nâng giá vé từ Đà Nẵng đi TPHCM từ 280.000 đồng/vé lên 450.000 đồng/vé; hãng xe Hải Vân tăng từ 280.000 đồng/vé lên 420.000 đồng/vé trên tuyến này. Các tuyến xe đi TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng tăng từ 120.000 đồng/vé lên 190.000 đồng/vé.

img
Xe đò vãng lai dừng đón khách ven đường. Ảnh: N.LY

Bà Trương Thị Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết: Hiện bến xe có khoảng 1.000 đầu xe các loại (khoảng 40.000 ghế), trong đó có hơn 70% chạy tuyến Đà Nẵng vào các tỉnh phía Nam nên lúc nào cũng có vé. Tuy nhiên, do số đầu xe chất lượng cao có hạn nên tình trạng vé xe chất lượng cao thật sự khan hiếm trong những ngày từ mùng 6 đến 10 Tết. Trong khi đó, lượng khách mua vé tàu vào Nam cũng tăng đột biến, từ 600 lượt khách/ngày thường đã tăng lên hơn 2.000 khách/ngày.

Hiện ga Đà Nẵng đã tăng 3 chuyến tàu với 1.800 chỗ để cung ứng đủ lượng vé cho hành khách. Tuy nhiên, vé các chuyến tàu SE và tàu Thống Nhất đã “cháy”  trong mùng 6 đến 8 Tết.

“Bến cóc” xuất hiện tràn lan

Tết này, UBND tỉnh Quảng Nam cho phép các doanh nghiệp tự in vé, mở điểm bán vé tại các địa bàn đông dân cư với giá cước đi TPHCM (lệch chiều) tăng 60% so với quy định hiện hành. Giá vé đối với loại xe thường là 320.000 đồng/người/lượt; đối với xe chất lượng cao (ghế ngồi) là 384.000 - 496.000 đồng/người/lượt; đối với xe chất lượng cao (giường nằm) là 656.000 đồng/người/lượt.

Tuy nhiên, hai ngày qua đã xuất hiện tràn lan các “bến cóc” trên tuyến Quốc lộ 1A qua Quảng Nam. Tình trạng chèo kéo khách tại các ngã ba, ngã tư vẫn diễn ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo