Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho hãng tin AFP biết Chile đã yêu cầu các nước hỗ trợ về bệnh viện dã chiến với các dụng cụ phẫu thuật, cầu di động, thiết bị liên lạc, nhà bếp. Ngoài ra, Chile cũng đề nghị các nước gửi nhóm chuyên gia đánh giá thảm họa và điều phối hoạt động cứu trợ.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại một siêu thị ở thành phố Concepcion, Chile hôm 1-3. Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người đến thủ đô Santiago ngày 2-3 (giờ địa phương) để đánh giá tình hình, cho biết các nhóm tìm kiếm và cứu hộ Mỹ đã sẵn sàng đến nước này. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc đã gửi 45 điện thoại vệ tinh đến Chile để dùng vào việc điều phối hoạt động cứu trợ. Ngoài ra, tổ chức này cho biết sẵn sàng gửi 30 tấn hàng cứu trợ đến Chile nếu chính phủ nước này bật đèn xanh. Riêng chính phủ Argentina thông báo đang gửi một bệnh viện dã chiến và thiết bị xử lý nước đến Chile.
Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách Chile đang nỗ lực khôi phục an ninh trật tự sau thảm họa động đất. Lệnh giới nghiêm tại thành phố Concepcion đã được gia hạn đến ngày 2-3 (giờ địa phương) để giúp quân đội đối phó với nạn hôi của và tội phạm đang ngày càng tồi tệ ở thành phố này.
Người dân địa phương cho biết họ đang lập các nhóm trật tự để bảo vệ tài sản trước những người hôi của và bọn cướp bóc. Trong khi đó, hoạt động cứu trợ cho người sống sót tại Concepcion bị một cú sốc sau khi một máy bay chở nhóm cứu trợ đến thành phố này bị rơi, làm 6 người trên máy bay thiệt mạng.
Bình luận (0)