Sông Thị Vải vẫn bị “đầu độc”

Thứ Hai, 22/03/2010 00:08

(NLĐ)- Viện Sinh học nhiệt đới vừa có báo cáo kết quả nghiên cứu về bảo vệ môi trường sông Thị Vải sau khi Công ty Vedan khắc phục ô nhiễm và Viện Môi trường-Tài nguyên (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) công bố đánh giá ô nhiễm sông Thị Vải.

Theo đó, qua kiểm tra nước thải từ 5 KCN và 50 doanh nghiệp trong và ngoài KCN của hai huyện Long Thành, Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, cho thấy nước thải chưa đạt tiêu chuẩn vẫn còn thải ra sông. Do đó, đoạn sông Thị Vải chảy qua tỉnh Đồng Nai qua khảo sát cho thấy hàm lượng kim loại có độc tính cao như thủy ngân, cadinium trong lớp bùn đáy có tần suất xuất hiện khá cao tại các vị trí tiếp nhận nước xả từ các KCN Nhơn Trạch 1, 2, 3, Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai) và KCN Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Mặt khác, hàm lượng dầu khoáng trong các mẫu bùn đáy sông Thị Vải khá lớn dù nước mặt đã được cải thiện. Đây là loại ô nhiễm gây nhiều bất lợi cho hệ động thực vật thủy sinh và động vật đáy của sông Thị Vải.

K. Cương
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Cách nào để dẹp loạn “sát thủ” còi hơi?
  •  Phạt nặng gấp 10 lần mức phạt hiện nay (300.000 – 500.000 đồng) đối với những xe lắp còi hơi
  •  Phạt liên đới cả chủ xe, cơ quan đăng kiểm đối với những xe vi phạm
  •  Treo bằng lái tài xế có xe vi phạm
  •  Chứng minh được tai nạn là do tiếng còi hơi, phải xử lý hình sự tài xế
vote result