Hãng tin Reuters dẫn kết quả sơ bộ cho thấy UMP chỉ giành thắng lợi ở 3 trong 26 khu vực tại cuộc bầu cử lần này, chiếm 35,4% số phiếu bầu trong khi Đảng Xã hội và liên minh cánh tả giành được 54,1%.
Cuộc bầu cử được xem như thử thách về sự ủng hộ của cử tri đối với UMP và cá nhân TT Sarkozy trước cuộc bầu cử TT vào năm 2012. Kết quả này cho thấy người lao động không hài lòng với cải cách lương hưu được xem là chính sách trụ cột của TT Sarkozy cũng như giáo viên bất mãn với tình trạng cắt giảm việc làm. Mặt khác, tỉ lệ thất nghiệp lên đến 10%, viễn cảnh kinh tế không chắc chắn cùng các vấn đề về an ninh và nhập cư đã đẩy UMP vào thế khó khăn.
Ngoài sự thất bại trước cánh tả, UMP còn bị phong trào ủng hộ môi trường giành phiếu cũng như phải chứng kiến sự phục hồi của Mặt trận Dân tộc cực hữu – chiếm đến 9,4% số phiếu bầu. Trong khi đó, Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Martine Aubry khẳng định: “Nước Pháp đã từ chối các chính sách của TT và chính phủ”. Bà Aubry kêu gọi cánh tả đoàn kết lại trong sứ mệnh giành lại quyền lực trên phạm vi toàn quốc.
Sau kết quả bầu cử, Chánh Văn phòng Điện Elysée Claude Gueant tuyên bố TT Sarkozy sẽ cải tổ một phần nội các. Thủ tướng Fillon cũng tuyên bố “chia phần trách nhiệm” trước thất bại này. Tuy nhiên, cuộc thăm dò của CSA được công bố trên nhật báo Le Parisien hôm 22-3 cho thấy hơn 60% người dân Pháp vẫn tín nhiệm ông Fillon.
Bình luận (0)