xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ lái ô tô cán người 2 lần: Phạm Quang Minh bị kết tội “giết người”

Theo Nhóm PV Xã hội (Thanh Niên)

Bị cáo hăm dọa nạn nhân ngay tại tòa

img
Phạm Quang Minh tại tòa - Ảnh: Quế Hà

Hôm qua 23-3, tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên Phạm Quang Minh can tội “giết người” và phải chịu hình phạt 18 năm tù giam cho hành vi lái xe cán qua người ông Lê Ngọc Hồ (Bí thư Chi bộ thôn Tiến Minh, xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Tịch thu chiếc ô tô mà bị cáo dùng để gây án.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc vận chuyển và buôn bán thanh long với vợ chồng anh Lê Ngọc Hiếu (em ruột ông Hồ), đêm 19-1-2009, Phạm Quang Minh cùng vợ và vài người khác lái ô tô biển số 52X-2456 đến nhà anh Hiếu gây sự. Ông Hồ (nhà ở đối diện) sang can ngăn. Thấy ông Hồ đứng trước đầu xe mình chỉ trỏ, Minh đã cho xe tông thẳng vào. Khi thấy ông Hồ bị hất ngã xuống đất, Minh lùi xe lại rồi tiến tới tông tiếp một lần nữa. Hậu quả: ông Hồ bị thương tật vĩnh viễn là 88,7%.

Trước khi ra tòa sơ thẩm, các cơ quan tố tụng ở Bình Thuận đã đồng ý chuyển tội danh của Minh từ “giết người” xuống “cố ý gây thương tích”. Tòa sơ thẩm ngày 7-2-2009 chỉ tuyên phạt Minh 10 năm tù và tịch thu một nửa chiếc xe gây án.

Sau đó, Viện KSND tối cao đã có bản kháng nghị đề nghị tòa phúc thẩm xét xử Phạm Quang Minh theo hướng tăng nặng hình phạt và chuyển tội danh của bị cáo Minh từ “cố ý gây thương tích” sang tội “giết người”. Bản thân nạn nhân cũng có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, bị cáo lúc thì nhận tội, lúc thì cho rằng mình bị ép cung. Vợ của bị cáo là Phạm Thị Tường Vy dù công nhận cùng ngồi trong xe nhưng khai không nhìn thấy gì hết (!). Bà Vy cho rằng ô tô gây án là tài sản chung “của chồng công vợ” nên không đồng ý cho tòa tịch thu chiếc xe này.

Tuy nhiên, vị đại diện Viện KSND tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm luận tội bị cáo Minh dùng ô tô cán qua người ông Hồ là hành vi cố tình giết người chứ không phải cố ý gây thương tích. Bởi vì ông Hồ còn sống là ngoài ý muốn của bị cáo. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa cũng nhận định: “Ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ khi Minh đâm vào ông Hồ. Viện KSND tối cao có kháng nghị chuyển tội danh của bị cáo từ “cố ý...” sang “giết người” là hoàn toàn có cơ sở”.

Ngay sau khi tòa tuyên án, bị cáo Phạm Quang Minh đã lớn tiếng văng tục chửi thề, hăm dọa nạn nhân ngay tại tòa. Vợ và em bị cáo kéo tới bị hại chửi xối xả trước sự chứng kiến của nhiều người dự tòa và hàng chục cảnh sát bảo vệ. Tổ cảnh sát cơ động của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ Tư pháp - Công an Bình Thuận đã phải áp tải đưa người nhà và nạn nhân Lê Ngọc Hồ về tận huyện Hàm Thuận Nam.

Ngay trong ngày hôm qua, ông Lê Ngọc Hồ đã có đơn cầu cứu gửi đến Công an huyện Hàm Thuận Nam đề nghị được bảo vệ trước những lời đe dọa của gia đình Phạm Quang Minh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo