23 giờ ngày 7-4, chúng tôi vừa chạy xe đến cổng Trường THPT Dân lập Thanh Bình, quận Tân Bình - TPHCM đã chứng kiến hàng trăm học sinh đang mệt mỏi ra về. Đây là trường học 2 buổi/ngày, nghĩa là học sinh phải học từ 7 giờ đến khoảng 17 giờ.
Một phụ huynh đứng ở cổng trường đón con tâm sự: “Đã một tuần nay, hôm nào tôi cũng đón con lúc 23 giờ. Nhà ở tận Hóc Môn nên sau khi cháu tắm rửa, ăn uống xong thì đã sang ngày mới”. Nhiều học sinh cũng cho biết các em thấy mệt mỏi vì mỗi ngày chỉ được ngủ khoảng 5 giờ.
Đã thế, từ thứ bảy, chủ nhật này, các em phải vào trường để truy bài cho đến gần ngày thi tốt nghiệp. Nhiều phụ huynh xót xa: “Trường tổ chức ôn thi đến 23 giờ thì tội nghiệp các em quá!”
Giải thích giờ học bất thường trên, bà Trần Thị Kim Quy, phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết thời gian này học sinh khối 12 đã hoàn thành chương trình nên từ 18 giờ sẽ bắt đầu ôn tập, dò bài theo hình thức mỗi lớp có 2 giáo viên kèm các em đến khi nào thuộc bài mới thôi.

Học sinh Trường THPT Dân lập Thanh Bình phải học ôn đến 23 giờ
“Những học sinh khá có thể tự học thì kết thúc lúc 20 giờ. Học sinh không có khả năng tự học sẽ ở lại dò bài đến 23 giờ” - bà Quy nói. Có khoảng 500 học sinh phải ở trường dò bài ban đêm, trong đó phần lớn ở lại đến cuối buổi.
Bà Quy cho rằng cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố rất rộng nên học sinh cần phải nắm một lượng kiến thức lớn, từ đầu chương trình mới có thể làm tốt bài thi.
Đối với các môn sử, địa, trường đã chủ động ngay từ đầu năm học nhưng đây là những môn phải học thuộc nên học sinh phải nắm chi tiết từng con số, sự kiện ngày tháng thậm chí từng dấu phẩy. Mặt khác, Thanh Bình là trường ngoài công lập nên đầu vào của học sinh còn thấp.
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho rằng thời điểm này, các trường nên hệ thống kiến thức để học sinh nắm những kiến thức cơ bản chứ không nên tổ chức ôn theo kiểu nhồi nhét. Các trường cần tổ chức ôn tập sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả. Sở GD-ĐT sẽ kiểm tra và nhắc nhở trường nào tổ chức ôn tập tạo sự căng thẳng cho các em.
Bình luận (0)