Về việc Trường ĐH Phan Châu Trinh tổ chức tuyển sinh riêng đã xảy ra từ cuối tháng 12-2007 nhưng đến tận thời điểm này thanh tra bộ mới có kết luận, bà Nghĩa cho biết: “Tôi phải thừa nhận rằng trong vụ việc này, lỗi của Bộ GD-ĐT là đã thiếu kiểm tra một cách chặt chẽ.
Tuy nhiên, trường cũng đã báo cáo không trung thực. Trong các báo cáo gửi về bộ, trường không nói rõ tự tổ chức thi mà lại báo cáo là xét tuyển. Đến khi có đơn thư tố cáo, thanh tra giáo dục mới được biết điều này”. Về khiếu nại của trường, thanh tra và các vụ chức năng xem xét làm rõ những nội dung mà trường có ý kiến.
Hướng xử lý đối với những sai phạm của trường, bà Nghĩa cho biết đoàn thanh tra của bộ đã thực hiện đúng quy trình làm việc, kết luận đúng những nội dung mà thư tố cáo đã nêu. Đối với những cán bộ của trường đã để xảy ra sai phạm, bộ sẽ có hình thức kỷ luật thỏa đáng.
Còn đối với sinh viên, quan điểm của bộ là mọi biện pháp đều hướng về việc giữ nghiêm quy chế nhưng phải bảo đảm quyền lợi của sinh viên.
Trong việc này, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh năm 2007 không có lỗi, lỗi là ở phía lãnh đạo nhà trường, vì thế bộ sẽ xem xét đảm bảo tối đa quyền lợi cho người học. Nếu cho nghỉ học hàng trăm sinh viên hiện đã học đến năm thứ 2, thứ 3 thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Do vậy, bộ đang tính đến những giải pháp thỏa đáng nhất.
Bình luận (0)