Tại buổi giao lưu, Đại tá Nguyễn Huy Toàn, nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Sư đoàn 304 - Quân đoàn II, đơn vị đã tiến chiếm Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975, đã kể lại những ngày chiến đấu anh dũng nhưng cũng đầy gian khổ, hy sinh của bộ đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Theo ông Toàn, để có đại thắng Mùa Xuân 1975 và chiến thắng 30-4-1975, đã có 1,1 triệu cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và 30 vạn người mất tích. “Chiến thắng 30-4-1975 là chiến thắng của toàn dân tộc, của những bà mẹ, người chị, trẻ em VN và những người lính có mặt trong ngày 30-4-1975 là những nhân chứng lịch sử sống động” – đại tá Nguyễn Huy Toàn nhìn nhận.
Luật sư Triệu Quốc Mạnh, người được chính phủ Dương Văn Minh mời làm Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn, là một cơ sở của lực lượng trí vận và là đảng viên Đảng Cộng sản VN từ năm 1966, kể về ngày làm việc duy nhất (ngày 29-4-1975) của ông trên cương vị Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn.
Ở cương vị đó, ông Mạnh đã lệnh cho các thuộc cấp giải tán lực lượng cảnh sát đặc biệt của chế độ cũ chuyên săn lùng, bắt giam những cán bộ hoạt động bí mật, thả tù chính trị, không được nổ súng trước... Những mệnh lệnh đó đã góp phần làm giảm thiệt hại cho lực lượng cách mạng. Các nhân chứng khác như ni sư Ngoạt Liên; linh mục Phan Khắc Từ; ông Nghị Đoàn, Trưởng Ban Công tác người Hoa TPHCM, đại diện Ban Tuyên huấn Thành ủy (thời điểm năm 1975)... cũng đã kể lại những việc làm của mình, đồng đội và nhân dân trong những ngày tháng lịch sử 35 năm trước.
Ông Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, khẳng định: “Đại thắng Mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là ngày 30-4-1975 là chiến thắng của quá trình đấu tranh anh dũng, bền bỉ, gian khổ suốt 117 năm kể từ khi thực dân Pháp xâm lược VN (1858) của nhân dân ta để giải phóng dân tộc, thống đất nước. Đại thắng Mùa Xuân 1975 là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh”.
|
Triển lãm 140 hình ảnh, tư liệu về TPHCM
Tin-ảnh: T.Nhàn |

Bình luận (0)