Nhà thiết kế thời trang danh tiếng ở
Thay vào đó là những người phụ nữ có da thịt, chín chắn và trưởng thành, được người trong giới ví von là “những người phụ nữ đầu 2 màu tóc, không thể tự lái xe riêng và là chủ tài khoản”.
Không ít người mẫu ngôi sao được chọn trong các chương trình biểu diễn thời trang gần đây là những cựu người mẫu, đã bước sang tuổi 40. Điều đó khiến không ít khán giả ngạc nhiên nhưng những người trong giới lại cho rằng thế giới thời trang là sự lặp lại có phát triển. Xu hướng thời trang hiện nay chọn người mẫu có những nét căn bản như trước đây.

47 tuổi, người mẫu Elle MacPherson vẫn là ngôi sao
Nhà thiết kế thời trang Francisco Costa (giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang Calvin Klein) nói: “Tôi muốn có điều gì đó thật khác biệt. Tôi muốn tuyển một người mẫu thực sự đại diện cho khách hàng tôi đang thiết kế kiểu dáng thời trang phục vụ cho họ. Tất nhiên đó không thể là một cô bé chỉ mới 16 tuổi”.
Điều này lý giải vì sao Costa đã chọn Kristen McMenamy, người mẫu của thập niên 90 và đã là bà mẹ 2 con để trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình.
Ngay cả Marc Jacobs, nhà thiết kế có sức ảnh hưởng trong giới thiết kế ở Mỹ, cũng chọn gương mặt đại diện đã bước sang tuổi 47, người mẫu Elle MacPherson, cùng với Bar Refaeli và Alessandra Ambrosio cho buổi trình diễn nhãn hiệu thời trang Louis Vuitton mới đây.

Người mẫu 41 tuổi Christy Turlington
Trong khi đó, nhà thiết kế Miuccia Prada chọn các người mẫu như Ambrosio, Isabeli Fontana, Doutzen Kroes và Miranda Kerr làm đại diện cho những bộ sưu tập Victoria’s Secret đầy gợi cảm dù họ đã bước qua tuổi 25.
Những người mẫu đứng tuổi, như Christy Turlington (41 tuổi) và Claudia Shiffer (39 tuổi) vẫn đang là những ngôi sao sáng trên sàn diễn. “Hãy nhìn xem Kristen McMenamy trình diễn những mẫu trang phục mới này, bạn sẽ nhìn thấy một phụ nữ đẹp chín chắn, dẫu cho tóc cô ấy đã dần pha những sợi bạc, song đó là màu tóc thực của cô ấy và nó thật đẹp”- nhà thiết kế Costa nói. Đây rõ ràng là một sự tiến bộ mới về quan niệm tuổi tác đối với thế giới người mẫu.
Có thể nói rằng xu hướng đó là sự dịch chuyển rất thông minh của nền công nghiệp thời trang hiện nay để mục đích cuối cùng là làm hài lòng khách hàng có tuổi. Costa đủ hiểu biết để nhận ra rằng khách hàng của họ và những cô người mẫu trẻ tuổi quá khác biệt nhau về vóc dáng.
Nếu người mẫu mặc gì cũng đẹp thì phần lớn khách hàng có tuổi lại là những người cần trang phục để làm họ đẹp hơn. “Phụ nữ luôn mong muốn rằng bộ trang phục phần nào thể hiện đẳng cấp của họ nhưng họ cũng đòi hỏi trang phục phải có sự tương đồng với hoàn cảnh, tuổi tác của họ. Với những mẫu thiết kế đáp ứng đúng những đòi hỏi đó, chúng tôi không khoác lên mình những cô gái trẻ, thiếu trải nghiệm cuộc sống. Bởi điều đó sẽ làm mất đi giá trị của thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm”.
Nhiều người mẫu ở độ tuổi 20 vui mừng trước xu hướng mới này vì như vậy họ có thể làm việc trong ngành thời trang lâu hơn.
Bình luận (0)