xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Hoàng Kiều đấu giá với... người nhà?

Nhóm PV Thời sự Nội chính

Quá trình cổ phần hóa và bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang dần lộ rõ những dấu hiệu không minh bạch

Không chỉ xác định giá trị tài sản công thấp, cho thuê đất giá bèo, bán đấu giá cổ phần chưa đúng quy định..., qua tìm hiểu, chúng tôi còn phát hiện trong hai lần đấu giá phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Du lịch Tiền Giang (Tigi Tour), có dấu hiệu cho thấy có “quân xanh, quân đỏ” nhằm giúp ông Hoàng Kiều và con trai là Hoàng Sammy Hùng dễ dàng trúng đấu giá để mua lại toàn bộ công ty này.


Cụ thể, trong hai lần đấu giá phần vốn Nhà nước tại Tigi Tour lần lượt là 21% tổ chức vào ngày 3-8-2006 và 30% tổ chức ngày 9-3-2009 đều có sự tham gia của Công ty CP Tống Linh Giang.

Nếu trong phiên đấu giá vào tháng 3-2009, Công ty Tống Linh Giang chỉ là 1 trong 8 nhà đầu tư tham gia thì trước đó, lần đấu giá tay đôi với ông Hoàng Kiều vào năm 2006 để mua 21% cổ phần (lúc này phần vốn của Nhà nước trong Tigi Tour chiếm 51%), công ty này chỉ bỏ giá sàn 45.100 đồng, “giúp” ông Hoàng Kiều có thể mua hết số cổ phần với mức giá chỉ nhỉnh hơn 100 đồng/cổ phần.


Còn tại lần đấu giá 30% phần vốn do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vào tháng 3-2009, Công ty Tống Linh Giang cùng 8 nhà đầu tư khác đồng loạt bỏ giá bằng giá khởi điểm 31.000 đồng/cổ phần, để ông Hoàng Sammy Hùng trúng toàn bộ 210.000 cổ phần với giá 36.000 đồng/cổ phần.

img
Ông Hoàng Kiều (phải)  


Trao đổi với Báo NLĐ, nhiều chuyên gia tài chính thừa nhận việc tất cả người tham gia đấu giá cùng bỏ giá bằng giá khởi điểm để một người bỏ cao hơn trúng là điều bất thường và có dấu hiệu thông thầu.

Vậy Công ty Tống Linh Giang là đơn vị nào và có mối quan hệ với ông Hoàng Kiều ra sao? Theo thông tin từ Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM, Công ty Tống Linh Giang có tên đối ngoại là Tong Linh Giang Corporation (viết tắt là TLG Corp) đặt trụ sở tại 90 Nguyễn Bá Tuyến, phường 12, quận Tân Bình.

Công ty được cấp giấy phép kinh doanh là 15-2-2005 với số vốn kinh doanh 15 tỉ đồng... Điều đáng nói là tại website kieuhoang.info,  ngoài việc giới thiệu những hình ảnh của ông Hoàng Kiều làm từ thiện, ảnh chụp với các hoa hậu, tiểu sử trích ngang về cuộc đời ông này..., trong mục thành viên gồm có các công ty như: Tigi Tour, Công ty Đại Hòa, Công ty Máu RAAS Thượng Hải, Công ty Hoàng Gia... website này còn giới thiệu: “BAMBO được thành lập từ năm 2005, một chi nhánh Việt Nam của Công ty Cung ứng kháng thể quý hiếm, thuộc Tập đoàn RAAS, với tên gọi là Công ty Tống Linh Giang ...”. Rõ ràng, Công ty Tống Linh Giang là một thành viên của Tập đoàn RAAS, nơi ông Hoàng Kiều làm chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, trong năm 2009, một tờ báo lớn có đưa thông tin ông Hoàng Hữu Hạch, chú ruột của ông Hoàng Kiều, là người giữ chức phó chủ tịch HĐQT Công ty Tống Linh Giang. Cũng qua xác minh tại Sở Kế hoạch-Đầu tư TPHCM, ông Hạch là 1 trong 3 cổ đông góp vốn của Công ty Tống Linh Giang với tỉ lệ chiếm trên 11%.


Với mối quan hệ “người nhà” như thế này, quá trình cổ phần hóa và bán đấu giá phần vốn Nhà nước tại Tigi Tour đã dần lộ rõ những dấu hiệu không minh bạch, thậm chí phạm luật.

Dư luận đang trông chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ có hay không những người đã giúp sức và tiếp tay cho gia đình ông Hoàng Kiều mua đứt Tigi Tour với giá rẻ.
  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo