Hãng tin Reuters dẫn thông báo của giới nghiệp đoàn nói rằng các cuộc biểu tình lần này là bước đầu trong chuỗi hành động phản đối nỗ lực cải cách chế độ nghỉ hưu của chính quyền. Họ cho rằng số người tham gia biểu tình khắp cả nước lên đến gần 1 triệu, trong khi cảnh sát ước tính chỉ khoảng 395.000 người.
Người phát ngôn Chính phủ Pháp Luc Chatel nhận định rằng quy mô biểu tình không lớn và theo cảnh sát, chỉ có khoảng 10% đến 20% lao động làm việc tại các trường học, ngành bưu điện và Công ty Viễn thông France Telecom tham gia. Tuy nhiên, Chủ tịch Nghiệp đoàn CGT Bernard Thibault nói rằng đây là một ngày hành động thành công.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Francois Baroin thông báo hôm 27-5 rằng dự luật cải cách chế độ nghỉ hưu sẽ được thảo luận tại quốc hội sau kỳ nghỉ hè này. Tổng thống Nicolas Sarkozy nhận định rằng tình hình ít phức tạp hơn nếu cố tổng thống thuộc Đảng Xã hội Francois Mitterrand đã không kéo giảm tuổi về hưu từ 65 xuống 60 hồi năm 1983.
Lần này, bí thư thứ nhất của Đảng Xã hội Martine Aubry đã tham gia biểu tình tại Lille, nơi bà làm thị trưởng. Báo chí Pháp cho rằng lần này Paris sẽ xem xét nâng tuổi về hưu lên 62 hoặc 63 và nâng thời gian đóng góp để được hưởng lương hưu từ 40 năm rưỡi lên 42 năm.
Bình luận (0)