Thuốc kháng sinh tất nhiên là yếu tố quyết định trong phác đồ điều trị bệnh bội nhiễm, nếu như có bàn tay phá hoại của vi khuẩn.
Điểm đáng nói là không hẳn trường hợp viêm xoang, viêm mũi... nào cũng do bội nhiễm. Y sĩ đoàn ở các nước phương Tây ắt hẳn đã có lý do chính đáng khi khuyến cáo thầy thuốc bên đó đừng vội vã dùng thuốc kháng sinh nếu chưa xác minh tình trạng nhiễm khuẩn. Thậm chí, ngay cả trong một số trường hợp bội nhiễm nhưng không nghiêm trọng, thầy thuốc cũng nên ưu tiên cho các loại thuốc dẫn xuất từ thiên nhiên, chẳng hạn với tinh dầu thực vật thay vì chọn ngay kháng sinh đời mới.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ắt hẳn phải có luận cứ vững chắc khi đánh giá nước ta là một trong các quốc gia đứng hàng đầu về lờn thuốc kháng sinh do dùng thuốc quá bừa bãi. Đây chắc chắn không thể là lời khen khi thực tế nhiều người dân nước ta hễ nghe hắt xì hơi một cái là đã nghĩ ngay tới thuốc kháng sinh, trong lúc thuốc này lại được bày bán thoải mái như những món hàng tự chọn.
Đáng tiếc cho nhiều người bệnh, vì theo thống kê ở nhiều nước châu Âu, không dưới 70% trường hợp viêm xoang không cần phải điều trị bằng thuốc kháng sinh. Đáng tiếc hơn nữa là phần lớn người tiêu dùng nước ta chưa biết 80% thuốc trị viêm xoang, viêm mũi đang lưu hành ở châu Âu (như ở CHLB Đức là nơi chắc chắn không thiếu thuốc hóa chất) lại là thành phẩm từ dược thảo.
Thầy thuốc bên đó tất nhiên cũng cần liệu pháp hiệu quả nên họ phải hài lòng với tác dụng của dược phẩm từ cây cỏ thì mới sử dụng phổ biến đến như thế.
Thầy thuốc đông y từ lâu đã biết áp dụng nhiều cây thuốc với công năng “4 trong 1” - vừa kháng viêm, giảm đau, ngăn xuất tiết lại thêm chống dị ứng - để điều trị các bệnh tai, mũi, họng (như thương nhĩ tử, bồ công anh, kim ngân hoa...) với hiệu quả đã được xác minh qua nhiều công trình nghiên cứu theo tiêu chí của khoa học thực nghiệm. Tiếc là thầy thuốc xứ mình nhiều người vẫn chưa chịu kết hợp đông - tây y vì quyền lợi thiết thực của người bệnh.
Đánh thức sức đề kháng bằng phương tiện sinh học thay vì tiếp tục tập trung đánh nhanh, đánh mạnh nhưng nhiều rủi ro với hóa chất tổng hợp đang là xu hướng của ngành y ở các nước tiên tiến. Trở về với thiên nhiên trước khi quá muộn chính là con đường an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe.
Bình luận (0)