xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngành du lịch đình đốn

Bài và ảnh: MINH SƠN

Ngành du lịch tỉnh Tiền Giang đang bị ảnh hưởng rất lớn sau khi Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang rơi vào tay tư nhân

Trong khi các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang vẫn đang tiến hành thu thập tài liệu để làm rõ có hay không tài sản Nhà nước bị thất thoát trong quá trình cổ phần hóa cũng như việc bán lại toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang (Tigi Tour) cho gia đình ông Hoàng Kiều (Báo NLĐ đã đăng tải trên nhiều số báo từ ngày 10-5) thì ông Hoàng Kiều đột ngột cho đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành.
 
Đây là khu du lịch biển có truyền thống từ lâu, mỗi năm đón cả triệu lượt khách đến tham quan. Không những vậy, trước đó hàng loạt nhà hàng, khách sạn cũng bị đóng cửa, không còn đón khách du lịch.
 
img
Nhà hàng Cửu Long bị đập bỏ, để hoang hóa từ nhiều tháng nay
 
Chỉ còn hai nhà hàng hoạt động
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi gia đình ông Hoàng Kiều mua lại toàn bộ 51% vốn Nhà nước tại Tigi Tour (từ tháng 4-2006 đến tháng 3-2009), khi đó Tigi Tour đang quản lý gần 10 nhà hàng, khách sạn và khu du lịch nằm ở những vị trí đắc địa. Thế nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ còn nhà hàng Trung Lương và nhà hàng Sông Tiền còn hoạt động, tất cả các điểm khác đều bị đóng cửa hoặc đập phá.
 
Đầu tiên ông Hoàng Kiều cho đập bỏ nhà hàng Cửu Long (số 81-83 đường 30-4) có diện tích 452 m2, hiện cả hai mặt tiền đường Huyện Toại và 30-4 được bao bọc kín, bên trong cỏ mọc hoang.
 
Còn nhà hàng Quê Hương trên đường Lãnh Binh Cẩn cũng bị đóng cửa. Trước cửa treo bảng thông báo: “Kể từ ngày 9-10-2009, nhà hàng Quê Hương tạm ngưng hoạt động để nâng cấp”, thế nhưng hơn nửa năm trôi qua, công trình này vẫn im ỉm, không được sửa chữa nâng cấp như thông báo. Đáng nói nhất là khách sạn Sông Tiền (đường Trưng Trắc) có quy mô 8 tầng lầu”.
 
Sau khi Tigi Tour thuộc về gia đình ông Hoàng Kiều, khách sạn này bị đóng cửa để sửa chữa, nhưng thực tế nhà đầu tư chỉ cho bít kín các cửa sổ và... bỏ hoang, bên trong từng đống gạch, sắt thép ngổn ngang. Đáng nói nhất là mới đây, khu du lịch biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông) có diện tích 22.000 m2 cũng đột ngột bị đóng cửa.
 
Theo ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông, ông Hoàng Kiều cho đóng cửa khu du lịch này huyện không hề hay biết, việc làm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của huyện.
 
img
Khu du lịch biển Tân Thành cũng vừa bị ông Hoàng Kiều cho đóng cửa
 
Sang nhượng để... kiếm lời?
 
Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tiền Giang, nhận thấy tiềm năng du lịch tại vùng biển Tân Thành, trước đây tỉnh đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng để xây dựng cây cầu dẫn ra biển nhằm phục vụ du khách, nay khu du lịch này đóng cửa không những ngành du lịch của tỉnh bị ảnh hưởng mà còn là sự lãng phí lớn.
 
“Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét, yêu cầu nhà đầu tư cho hoạt động lại khu du lịch biển Tân Thành, nếu không phải trả lại mặt bằng cho tỉnh để khai thác du lịch vì khu vực này ông Hoàng Kiều thuê đất mỗi năm chỉ có 2,1 triệu đồng”- ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Tiền Giang, khẳng định.
 
Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp ở Tiền Giang, việc Tigi Tour cho đóng cửa nhiều nhà hàng, khách sạn từ 2 năm trước là có vấn đề. Có thể ý đồ của nhà đầu tư là sau khi kinh doanh một thời gian sẽ báo cáo là không hiệu quả, sau đó sẽ xin chuyển nhượng lại toàn bộ cho nhà đầu tư khác để...kiếm lời (!?).
 
Tigi Tour được bán lại cho gia đình ông Hoàng Kiều với giá chưa đến 20 tỉ đồng trong khi công ty này đang quản lý gần 10 nhà hàng, khách sạn và khu du lịch nằm ở những vị trí đắc địa.
 
Còn theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2006, khi ông Hoàng Kiều  mua lại 21% vốn Nhà nước tại Tigi Tour, Tigi Tour không còn quan tâm chú trọng kinh doanh các ngành nghề có ưu thế truyền thống như du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng ăn uống... mà tổ chức thu mua... nông sản để xuất khẩu(!?). Hàng trăm nhân viên của Tigi Tour cũng đã nghỉ việc vì lương đột ngột giảm.
 

Tỉnh sẽ xem xét

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Phan Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, tỉnh vừa mới biết thông tin ông Hoàng Kiều cho đóng cửa khu du lịch biển Tân Thành, tuy nhiên đến thời điểm này, tỉnh vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ các cơ quan quản lý. “Việc tư nhân hóa đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch tỉnh nhà. Hướng tới, tỉnh sẽ xem xét lại việc nhiều mặt bằng của Tigi Tour đã bị bỏ hoang hoặc đóng cửa để có hướng xử lý tiếp theo”- ông Hà nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo