Bình Dương “nóng” hậu World Cup

Thứ Bảy, 17/07/2010 00:41

(NLĐ)- Sau khi World Cup kết thúc, những ngày gần đây, giới “đỏ đen” ở Bình Dương vẫn tiếp tục “nóng” với việc bán nhà đất, xe cộ... để trả tiền thua độ.

Theo một số chủ tiệm vàng kiêm cầm đồ ở chợ Bình Dương, những ngày qua vẫn có nhiều người đến cầm giấy tờ nhà đất, xe cộ... để lấy tiền trả cho các chủ nợ do thua độ World Cup, nhất là ở các huyện Tân Uyên, Bến Cát... Lợi dụng dịp này, các “cò” đất, “cò” xe tha hồ ép giá các khổ chủ. Điều đáng nói là ngay cả các công nhân ở các khu nhà trọ cũng tham gia cá độ với số tiền thua từ 5 đến 10 triệu đồng. Phần lớn họ không có khả năng chi trả nên đã chọn cách là trốn về quê, bỏ cả công ăn việc làm. Các chủ nhà trọ cho thuê cũng một phen lao đao vì các chủ nợ đến tìm, truy hỏi con nợ mỗi ngày.

V.Hùng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result