Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lập “danh sách đen” hooligan

Mạnh Duy

Đó là động thái đáng chú ý nhất của VFF trước nhiều vấn đề nổi cộm ở V-League và giải hạng nhất, hai giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu của bóng đá VN

Sáng qua (5-8), lãnh đạo LĐBĐ VN đã tổ chức một cuộc họp đột xuất với các cơ quan truyền thông để nói rõ quan điểm của mình về hàng loạt vấn đề: Hooligan - pháo sáng, chất lượng trọng tài, hoàn tất việc chuyên nghiệp hóa các đội bóng...

 
Chưa có giải pháp khống chế hooligan
 
Lãnh đạo VFF đã nhiều lần khổ vì vấn nạn hooligan. Cách đây hai mùa giải, Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng BTC V-League Dương Nghiệp Khôi còn bị bãi nhiệm vì để xảy ra quá nhiều sự cố an ninh do hooligan gây ra. Sân Lạch Tray vẫn là điểm nóng, CĐV XM.Hải Phòng thường xuyên quậy vẫn là vấn đề nổi cộm mà lãnh đạo VFF chưa tìm ra được giải pháp để khắc chế.
 
Mới đây, ở vòng đấu 22, trên sân Lạch Tray, CĐV XM.Hải Phòng còn trưng ra một tấm băng-rôn khá to với những lời lẽ không hay nhằm châm chọc người đứng đầu VFF, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung bức xúc: “Hooligan đang làm hỏng hình ảnh tốt đẹp, phá hoại bóng đá VN trên bước đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một mình VFF thì không thể giải quyết được vấn nạn này. Chúng tôi cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành chức năng và cả các địa phương”.
 
Tuy nhiên, án phạt mà VFF đưa ra cho các hooligan Hải Phòng dường như vẫn quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe. Về vấn đề này, ông Trung khẳng định: “CLB XM.Hải Phòng và sân Lạch Tray đã bị xử nghiêm theo đúng những khung hình phạt có trong quy định kỷ luật. Chúng tôi cũng chỉ có quyền hạn đến thế”.
 
 
img
Pháo sáng được CĐV quá khích ở Ninh Bình đốt trên khán đài trong trận chủ nhà hòa HAGL 1-1. Ảnh: Hải Anh


Cũng theo ông Trung, không nên đánh đồng số đông CĐV chân chính, đến sân với mục đích tốt với những kẻ đến sân chỉ để phá hoại vì thế những hình phạt như đánh tụt hạng đội bóng XM.Hải Phòng hay treo sân cả mùa giải là không khả thi. “Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng rất bức xúc và đã làm hết trách nhiệm khi mỗi trận huy động tới 1.000 cảnh sát và nhân viên an ninh”- ông Trung cho hay.
 
Theo thông báo, lãnh đạo VFF đã yêu cầu BTC sân Lạch Tray và CLB XM.Hải Phòng phải lập bản “danh sách đen” gồm những kẻ thường xuyên phá rối và cấm đến sân vĩnh viễn.
 
Dù vậy, chỉ một ngày trước cuộc họp do VFF tổ chức để bàn về chủ đề chính là hooligan và pháo sáng thì trên sân Ninh Bình người ta cũng chứng kiến hai quả pháo sáng được đốt. Điều đó chứng tỏ không chỉ có một mình CĐV XM.Hải Phòng gây rối và VFF cấm được chỗ này thì liệu chỗ khác có nảy sinh vấn đề?
 
Nóng vấn đề “lên chuyên”
 
Mùa giải 2010 sắp kết thúc, nghĩa là thời hạn để các CLB hoàn tất việc chuyển đổi mô hình quản lý từ bao cấp sang doanh nghiệp cũng sắp hết. Ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “VFF đã cam kết với LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của AFC. Các CLB VN cũng đã hoàn toàn đồng ý với lộ trình này trong các cuộc họp ban chấp hành VFF trước đây”.
 
Ngày 31-8 tới, 14 CLB chuyên nghiệp được chơi ở mùa bóng 2011 sẽ phải nộp đầy đủ giấy tờ chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình doanh nghiệp. Hiện ở V-League chỉ còn 3 đội bóng chưa hoạt động theo mô hình doanh nghiệp là M. Nam Định, LS. Thanh Hóa và CS. Đồng Tháp. Trong số này thì M.Nam Định đã chắc chắn xuống hạng, LS. Thanh Hóa nhiều khả năng phải tranh vé vớt trong trận play-off. Hai CLB hạng nhất được lên chuyên mùa sau đương nhiên cũng sẽ phải là các CLB hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
 
Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi thông báo: “Ở giải hạng nhất, thời hạn là đến tận năm 2014 mới phải chuyển đổi mô hình hoạt động. Tuy nhiên hiện nay, cũng có 5 CLB là Huế, An Giang, Tiền Giang, Quảng Nam, Cần Thơ chưa hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp”.

Tiêu cực: Phải có bằng chứng !

V-League bước vào những vòng cuối cũng là thời điểm nghi vấn “bóng đá tình nghĩa”, “nằm” để nhường điểm hay “trả nợ” rộ lên mạnh mẽ. Mới nhất là thất bại khó hiểu của CS.Đồng Tháp trước ĐTLA với tỉ số 0-6 ngay trên sân Cao Lãnh.

 
Vụ việc từ cựu cầu thủ đội Hải Nhân Tiền Giang khiến công an phải vào cuộc là minh chứng rõ ràng cho việc những dấu hiệu tiêu cực vẫn đang âm ỉ tồn tại trong đời sống bóng đá VN.
 
Tuy nhiên, phải đến khi “cái kim trong bọc lòi ra” thì mọi người mới biết. Bản thân VFF có hẳn bộ phận an ninh riêng để giám sát, “soi” những trận đấu “có mùi” tiêu cực nhưng họ lại luôn biết thông tin sau cùng.
 
Theo Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, việc các đội không còn mục tiêu tranh chấp huy chương và đã trụ hạng nên thi đấu những trận cuối không có động lực không đồng nghĩa với tiêu cực hay đội này “nằm” để cứu đội kia.
 
Ông Trung nói: “Đối với những hiện tượng bất thường, chúng tôi vẫn đang theo dõi rất sát sao. Vụ việc ở Tiền Giang, trước mắt, công an đã vào cuộc và chúng tôi sẽ chờ kết luận điều tra để kịp thời có những chấn chỉnh và nhắc nhở đội bóng. Chúng tôi cũng có đủ các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tiêu cực”.
 
Phó Tổng Thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cũng cho biết: “VFF vẫn đang phối hợp chặt chẽ với C14 trước đây và nay là C45 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) để theo sát các trận bị dư luận nghi vấn. Tuy nhiên, chúng ta nói gì cũng phải có bằng chứng”.
 
Ông Trung khẳng định: “Hầu như vòng đấu nào lực lượng an ninh của VFF cũng được cử đi theo sát các trận đấu nóng, đáng nghi. Các giám sát cũng đã làm việc rất tích cực”.

P.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo