Điều đáng lo ngại là loại rùa này được Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.
Xuất xứ từ Bắc Mỹ, rùa tai đỏ có thể sống từ 50 đến 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái.
Đáng lo hơn, rùa tai đỏ còn có thể mang vi khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn đối với người.
Thế nhưng, loài rùa nguy hiểm này được Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập đến 40 tấn với số lượng hàng chục ngàn con từ Mỹ về, nuôi giữ tại tỉnh Vĩnh Long.
Biết được tin này, vào tháng 7-2010, đoàn kiểm tra của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT đã vào Vĩnh Long thị sát.
Theo người có trách nhiệm của cục này, Bộ NN-PTNT không cho phép nhập khẩu rùa tai đỏ, do đó đơn vị cấp phép nhập khẩu rùa tai đỏ là Vụ Nuôi trồng thuỷ sản, Bộ NN-PTNT phải chịu trách nhiệm.
Để xử lý, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ phải lưu giữ, không cho thoát ra ngoài sông rạch, rùa đẻ trứng phải thu gom hủy hết.
Đến hết tháng 9-2010, công ty này phải tìm cách tiêu thụ hết số rùa, nếu không phải xuất khẩu qua nước thứ ba hoặc trả về nơi đã nhập là Mỹ.
Nói là vậy song những biện pháp xử lý nói trên đã không được thực hiện đúng khi rùa tai đỏ nhanh chóng lan ra môi trường tự nhiên, báo hiệu nguy cơ gây hại môi trường và sức khỏe người dân.
Từ đây, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vì sao doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhập lô hàng này, có phải vì lợi nhuận mà bất chấp hậu quả cho cộng đồng?
Hình thức nào để xử lý khi doanh nghiệp 2 lần sai phạm: nhập hàng độc hại, để lọt ra môi trường tự nhiên? Vì sao biết rùa tai đỏ là độc hại mà Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN-PTNT vẫn cấp phép cho nhập? Ai trong cơ quan này ký giấy cho nhập, trách nhiệm đã được xử lý đến đâu, mức độ nào? Tại sao Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT, không mạnh tay đề nghị các giải pháp ngăn chặn từ đầu mà lại đưa ra các giải pháp nửa vời với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ?
Các ẩn họa môi trường do các loài động, thực vật ngoại lai đem đến không phải là chuyện mới và chúng ta đã từng cảnh báo, từng có những bài học về ốc bươu vàng, hải ly, bèo tây, cá piranha...
Xem thường các cảnh báo bao giờ cũng phải trả giá đắt cho nền kinh tế đất nước, cuộc sống của nhân dân và môi trường sinh thái.
Thiếu hiểu biết đã gây ra mầm mống, nếu thiếu trách nhiệm thì mầm mống sinh sôi nảy nở thành cây con và chậm chạp xử lý thì hậu quả càng nghiêm trọng.
Xem ra, con rùa tai đỏ lại nhanh hơn con người?!
Bình luận (0)