Từ đầu năm đến nay, hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện nhiều vụ vi phạm hành chính về hải quan, trong đó, đáng chú ý là việc nhập khẩu quân trang, quân phục - mặt hàng cấm nhập theo quy định của Nhà nước.
Đối tượng và tang vật gồm 55 bộ quân phục Mỹ nhập trái phép vào VN qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 20-8
Lúc 12 giờ ngày 20-8, khi làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay BR 395 từ Mỹ về VN, theo khai báo, khách sẽ tạm trú tại Đà Nẵng, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện trong hành lý của hành khách Hà Ba, quốc tịch Mỹ, có 55 bộ quần áo rằn ri mang phù hiệu của quân đội Mỹ.
Trước đó, ngày 25-6, hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện hành khách có tên Y Von K Buor, Việt kiều Mỹ, tạm trú tỉnh Đắk Lắk, đi trên chuyến bay BR 395 từ Mỹ về, mang theo 14 bộ quần áo rằn ri có gắn cờ, phù hiệu của quân đội Mỹ. Tương tự, vào tháng 2-2010, khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ Mỹ về VN qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, lực lượng hải quan cũng phát hiện hành khách tên Krun Ksor, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại tỉnh Gia Lai, mang theo một số lượng lớn hàng quân trang, quân phục của quân đội Mỹ.
Theo số liệu tổng hợp của hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phát hiện và thu giữ 8 vụ nhập lậu quân trang, quân phục của quân đội Mỹ, với hàng trăm bộ quần áo, phù hiệu, nón, áo mưa... Trong đó, chỉ riêng tháng 7, phát hiện đến 5 vụ. Theo nhận xét của một sĩ quan Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, có thể xem việc vi phạm này là hiện tượng bất thường. Đa số những người nhập trái phép mặt hàng cấm này đều có quốc tịch Mỹ và nơi tạm trú tại VN chủ yếu ở Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng... Tất cả đều có chung giải thích mang quân trang, quân phục về tặng người thân.
Lãnh đạo Hải quan TPHCM cho biết khi phát hiện những vụ việc trên, với quyền hạn của mình, hải quan chỉ có thể xử lý với hình thức tịch thu tang vật và phạt hành chính 500.000 đồng (đối với vi phạm lần đầu), sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Đến nay, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án nào liên quan đến hành vi nhập khẩu hàng cấm là quân trang, quân dụng qua đường hàng không.
Bình luận (0)