xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi 50.000 USD vì bị dùng hình minh họa

Theo Lê Nga (Thanh Niên)

Cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi một bài báo đăng hình mình, một nhóm thanh niên gốc Phi kéo đến Cơ quan Đại diện Báo Phụ Nữ Việt Nam tại TP.HCM đòi bồi thường 50.000 USD.

img
 
Những người nước ngoài ở trụ sở Công an phường 2, Q.3, TP.HCM - Ảnh: L.N

Sáng ngày 8-9, có một nhóm 5 người nước ngoài gốc Phi kéo đến Báo Phụ Nữ Việt Nam tại số 38 Võ Văn Tần (Q.3) trên một chiếc ô tô, phản ứng về bài viết Bóng hồng trong “ngón lừa Nigeria” đăng trên ấn phẩm Thế Giới Phụ Nữ ngày 6-9-2010. Những người nước ngoài này cầm quyển hộ chiếu trên tay ve vẩy nhưng không cho bất cứ ai sờ vào và không cung cấp tên tuổi, địa chỉ khi làm việc.
 
Một người trong nhóm phản ứng việc đăng hình chiếc xe của anh ta minh họa cho bài viết, đã ảnh hưởng đến người này và gia đình.
 
Có mặt tại buổi làm việc giữa những người này và đại diện Báo Phụ Nữ Việt Nam, phóng viên Thanh Niên chứng kiến một trong 5 người nước ngoài này gay gắt nói bằng tiếng Anh rằng: “Báo phải bồi thường 50 ngàn đô la thì mới bỏ qua chuyện này; nếu không sẽ kiện ra tòa thì lúc đó là hơn 200 ngàn đô la”.
 
Đại diện Báo Phụ Nữ Việt Nam đề nghị nhóm người nước ngoài này viết yêu cầu bằng văn bản mới có cơ sở để giải quyết nhưng những người này từ chối. Sau cùng, những người này cũng đồng ý sẽ gửi bằng e-mail chứ không đồng ý viết vì là “doanh nhân” nên không có nhiều thời gian (?!).
 
Công an phường 2, Q.3 đã mời nhóm người nước ngoài trên về phường làm việc. Tại trụ sở công an phường, trong khi chờ các cơ quan chức năng đến, 3 trong số 5 người nước ngoài to tiếng, “viện” lý do “hết thời gian, đã đến lúc phải đi” và lẳng lặng từng người một bỏ ra cổng, vẫy taxi rồi cả nhóm 3 người nước ngoài leo lên xe, đi mất.
 
Khi đại diện của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến, hai người nước ngoài còn lại nghiêm túc xuất trình hộ chiếu, một trong số họ khai thuê nhà sống ở Phú Mỹ Hưng. Khi làm việc với cơ quan chức năng ghi lời khai, hai người này đã “thay đổi ý kiến”; cho rằng, chỉ cần báo xin lỗi việc dùng hình minh họa cho bài viết gây hiểu lầm là đủ. Những người nước ngoài này, sau khi lấy lời khai, đã được phép ra về, chờ cơ quan chức năng giải quyết.
 
Một số phóng viên của Báo Phụ Nữ Việt Nam cũng cho hay, trước đó (ngày 7-9), một số người trong nhóm này cũng đã đến to tiếng tại cơ quan và đe dọa sẽ kéo người đến. Dẫn đến “câu chuyện” trên là vào ngày 6-9, Báo Phụ Nữ Việt Nam có đăng bài Bóng hồng trong “ngón lừa Nigeria”.
 
Bài viết có nêu lên thực trạng những người nước ngoài nhập cư vào VN từ các nước châu Phi làm trai bao, lôi kéo nhiều phụ nữ dính vào những ngón lừa của họ. Trong bài báo có đăng ảnh chiếc ô tô nói trên và hình ảnh một số người nước ngoài gốc Phi (xóa mặt) để minh họa cho bài viết.
 
Đại diện Báo Phụ Nữ Việt Nam tại TP.HCM cho biết, quan điểm của báo là giải quyết những khiếu nại theo đúng trình tự pháp luật, không thể chấp nhận kiểu làm việc “côn đồ” của những người nước ngoài này.  
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo